Thursday, March 28, 2024

Bị truy tố vì xuất cảng kỹ thuật cao sang Trung Quốc


SACRAMENTO (Sacbee) –
Một cựu nhân viên Bộ Giao Thông California (CalTrans) âm mưu xuất cảng kỹ thuật vệ tinh quân sự đã bị truy tố trước tòa án liên bang, theo hồ sơ tòa án hôm Thứ Ba.









Cảng Long Beach, nơi một cựu nhân viên CalTrans bị bắt vì tình nghi bán kỹ thuật quốc phòng cho Trung Quốc. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Kỹ sư công chánh Philip Chaohui He, còn được biết dưới tên Philip Hope, bị bắt ở cảng Long Beach hôm 11 Tháng Mười Hai và bị Caltrans cho nghỉ việc 10 ngày sau đó vì không đi làm.


Nữ phát ngôn viên CalTrans, bà Tamie McGowen, cho hay ông He, sống ở Oakland, có nhiệm vụ duyệt xét các bản vẽ kỹ thuật và công việc của ông được cấp trên xem xét cẩn thận, kể cả các công việc ông làm liên quan đến cây cầu Bay Bridge ở San Francisco.


“Ông không được biết đến các dữ kiện mật không cung cấp cho công chúng,” theo phát ngôn viên McGowen, khẳng định là không có vấn đề an toàn hay an ninh liên hệ đến công việc của ông He.


Các điều tra viên thuộc Sở Di Trú và Quan Thuế Mỹ (ICE) cùng Bộ Nội An cho Caltrans hay hồi Tháng Bảy năm ngoái rằng họ đang theo dõi ông He.


Cáo trạng cho hay ông He lái xe đến cảng Long Beach hôm 11 Tháng Mười Hai với 200 mạch điện tử được chế tạo đặc biệt, có khả năng chống lại bức xạ (radiation), trị giá khoảng $550,000 và giấu trong thùng xe của ông. Các mạch điện tử này được coi là hàng bí mật quân sự và không được xuất cảng nếu không có phép của chính phủ liên bang Mỹ. Các mạch điện này được dấu trong các hộp nhựa đựng sữa bột trẻ em, xếp bên trong năm thùng lớn dán kín, bên ngoài viết hàng chữ “sữa bột” bằng tiếng Hoa.


Tại cảng Long Beach, các nhân viên cho hay họ thấy ông He gặp hai người đàn ông “trước chiếc tàu hàng đang đậu, mang cờ hiệu Trung Quốc. Chiếc tàu này thuộc công ty Zhenhua Port Machinery Company LTD., một công ty trực thuộc tổng công ty Xây Dựng Viễn Thông của nhà nước Trung Quốc. Một trong hai người này có sổ thông hành Trung Quốc và chiếc tàu dự trù nhổ neo trở về Trung Quốc trong vài ngày.


Ông He bị cáo buộc là đã mua bất hợp pháp các mạch điện tử này từ công ty Aeroflex ở Colorado Springs, tiểu bang Colorado. Sau khi bị bắt, ông bị giải về Colorado và nếu bị kết tội ông có thể lãnh án từ 35 năm và bị phạt vạ $1.5 triệu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT