Wednesday, April 24, 2024

Bộ trưởng Cựu Chiến Binh Mỹ xin lỗi vì ‘khoe lầm’

WASHINGTON (AP)Bộ trưởng Cựu Chiến Binh Mỹ, ông Robert McDonald, hôm Thứ Hai ngỏ lời xin lỗi vì đã khoe lầm là ông từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt.


Ông McDonald có phát biểu sai lạc này khi nói chuyện với một cựu quân nhân vô gia cư trong một đoạn video loan tải trong chương trình tin tức buổi tối của hệ thống truyền hình CBS “CBS Evening News” hồi tháng qua.









Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Mỹ Robert McDonald. (Hình: Getty Images)


Trong bản thông cáo do Bộ Cựu Chiến Binh đưa ra hôm Thứ Hai, ông McDonald nói rằng tại Los Angeles ông có hỏi một cựu chiến binh là từng phục vụ trong đơn vị nào, và khi người này nói rằng từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt, ông đã có lời nói sai rằng mình “cũng từng ở trong lực lượng đặc biệt.” Ông McDonald công nhận đây là điều không chính xác và xin lỗi bất cứ ai cảm thấy bị xúc phạm vì lỗi lầm của ông.


Trang web của Bộ Cựu Chiến Binh cho hay ông McDonald từng phục vụ trong Sư Ðoàn 82 Nhảy Dù, nhưng đơn vị này không được coi là thuộc lực lượng đặc biệt.


Ông McDonald cho hay ông vẫn quyết tâm làm nhiệm vụ của mình là “cải tổ Bộ Cựu Chiến Binh.”


Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai đưa ra bản thông cáo nói rằng tin tưởng vào lời nói của ông McDonlad và thấy là sự kiện vừa qua sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ quan trọng của ông là lo lắng về sức khỏe của các cựu chiến binh Mỹ.


Tổng Thống Barack Obama hồi năm ngoái chọn vị cựu tổng giám đốc điều hành công ty Procter & Gamble để cải tổ Bộ Cựu Chiến Binh nhiều tai tiếng, và ông McDonald chính thức nhậm chức hồi Tháng Bảy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT