Thursday, April 18, 2024

Bưu Ðiện Mỹ muốn tăng giá tem thêm 5 xu

 


WASHINGTON (AP) – Thua lỗ triền miên, Bưu Ðiện Hoa Kỳ cảnh cáo họ sẽ bị thiệt mỗi năm $18.2 tỉ cho đến năm 2015, trừ khi Quốc Hội cho phép họ khỏi giao thư ngày Thứ Bảy, giao thư first class chậm đi một ngày, đồng thời tăng giá tem lên 5 xu.



Giá tem thư first class của Mỹ vào năm 1962 là 5 xu, bắt đầu từ cuối Tháng Giêng năm nay, giá tem là 44 xu. Bưu Ðiện nay đang yêu cầu Quốc Hội cho phép tăng giá lên 50 xu vì hằng năm vẫn cứ bị thua lỗ. (Hình: US Post Office)


Trong một lá thư gửi Quốc Hội, Bộ Trưởng Bưu Chính Patrick Donahoe mô tả kế hoạch cắt giảm 5 năm mới cập nhật, phối hợp chung với ý kiến của công ty cố vấn Wall Street, Evercore Partners Inc. Lá thư lập lại đề nghị rút bớt ngày giao thư xuống còn 5 ngày mỗi tuần, và tăng giá tem thư .


Ngoài ra Bưu Ðiện còn yêu cầu được đóng bớt 252 trung tâm phân loại thư và 3,700 trạm bưu điện địa phương, nhằm tiết kiệm $6.5 tỉ mỗi năm, việc này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100,000 công việc làm.


Theo yêu cầu của Quốc Hội, cơ quan bưu chính đồng ý đợi đến giữa Tháng Năm mới bắt đầu thi hành việc đóng cửa, để các nhà lập pháp có thì giờ để quân bình tài chánh của họ trước.


Lá thư cũng muốn Bưu Ðiện được tự kiểm soát lấy chương trình phúc lợi săn sóc y tế, nhờ vậy họ có thể tiết kiệm được mỗi năm $7.1 tỉ. Ðề nghị này nằm trong kế hoạch chiến lược chung nhằm tiết kiệm $20 tỉ mỗi năm, trước năm 2015.


Hôm Thứ Năm, ông Donahoe nói đề nghị của ngành Bưu Ðiện sẽ giúp tiết kiệm được $20 tỉ mỗi năm trước năm 2015, hoàn trả cho Bộ Ngân Khố $12.9 tỉ tiền nợ, đồng thời bắt đầu kiếm lời trở lại. Kế hoạch đưa ra ví dụ, nếu Bưu Ðiện có thể tăng giá tem thư từ 45 xu lên 50 xu, thì chỉ trong một năm hoặc qua thời kỳ nhiều năm, họ sẽ sinh lợi lên đến $1 tỉ.


Ngược lại, ông Donahoe tiếp, nếu Quốc Hội không có phản ứng gì, thì kết quả sẽ dẫn đến thua lỗ trầm trọng hằng năm và sẽ “trở thành gánh nặng triền miên cho người thọ thuế. Ðó là hậu quả ngoài ý muốn trong khi hoàn toàn có thể tránh được.”


Hôm 22 Tháng Giêng vừa qua, Bưu Ðiện Hoa Kỳ vừa tăng giá tem first class từ 44 xu lên 45 xu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT