Tuesday, April 23, 2024

CIA ngưng chức lãnh đạo phòng đặc trách Iran

WASHINGTON (AFP)Nhân vật đứng đầu phòng đặc trách Iran của cơ quan tình báo Mỹ CIA vừa bị ngưng chức sau khi các nhân viên của ông than phiền là bị đối xử tệ hại, theo tin của tờ Los Angeles Times, trích dẫn các giới chức yêu cầu được giấu tên.









Vụ ông Jonathan Bank thêm một bê bối cho cơ quan tình báo Mỹ. (Hình: Getty Images)


Ông Jonathan Bank, một nhân viên lâu năm của CIA, đã được cho nghỉ ăn lương sau khi kết quả một cuộc điều tra nội bộ cho thấy cách điều hành của ông đã tạo ra môi trường gay gắt ở nơi làm việc.


Các cựu giới chức CIA cho hay nhân viên dưới quyền ông Bank đã “công khai nổi loạn” và phòng đặc trách do thám Iran cùng chương trình nguyên tử của quốc gia này đã trong tình trạng hỗn loạn.


CIA từ chối không bình luận trực tiếp về nguồn tin này, nhưng một phát ngôn viên cho hay cơ quan CIA coi tất cả cấp chỉ huy phải có trách nhiệm về việc điều hành của mình.


“Trên căn bản, CIA trông đợi chỉ huy các cấp phải cho thấy khả năng lãnh đạo và thúc đẩy tạo ra môi trường làm việc thuận lợi giúp nhân viên phát huy khả năng làm việc cao nhất của mình để giúp cơ quan đạt được mục tiêu đề ra,” theo phát ngôn viên Dean Boyd trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


Ông Bank bị rút khỏi Pakistan khi đang là trưởng cơ sở CIA ở Islamabad năm 2010 sau khi giới truyền thông địa phương đăng tải tên và hình ảnh của ông.


Các giới chức Mỹ cho rằng tình báo Pakistan đứng sau việc này để trả đũa việc CIA tiếp tục có các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái trong vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số nằm về phía Tây Bắc Pakistan.


Ông Bank, năm nay 46 tuổi, từng phục vụ ở các nhiệm sở tại vùng Balkans, Nga và Iraq. Ông cũng là phụ tá cao cấp cho ông James Pavitt, người chỉ huy các cuộc hành quân bí mật của CIA từ năm 1999 đến 2004. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT