Friday, March 29, 2024

Cả 6 TQLC trong vụ rớt trực thăng đều đến từ Hawaii

 


HONOLULU (AP)Tất cả sáu người lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng mới đây ở Afghanistan từng đồn trú tại Hawaii, theo một nữ dân biểu tại tiểu bang này cho hay hôm Thứ Sáu.










Một chiếc trực thăng CH-53D Sea Stallion của Thủy Quân Lục Chiến, tương tự như chiếc bị rớt ở Afghanistan. Bằng một sự tình cờ, cả 6 quân nhân trên trực thăng đó đều đóng ở Hawaii. (Hình: USMC/Lance Cpl. James B. Hoke)


Chiếc trực thăng CH-53D rớt hôm Thứ Năm tại tỉnh Helmand, nằm về phía Nam Afghanistan.


Nữ Dân Biểu Colleen Hanabusa, thành viên Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện, hôm Thứ Sáu cho biết bà rất đau buồn khi biết về tổn thất này. Nữ Phát Ngôn Viên Ashley Nagaoka Boylan của Dân Biểu Hanabusa nói rằng bà được thông báo vào tối ngày Thứ Năm rằng tất cả sáu người lính TQLC đều từ căn cứ ở Hawaii.


Trong bản thông cáo phổ biến tới báo chí, Dân Biểu Hanabusa cho hay tất cả những người sinh sống ở Hawaii đều coi nhau như một thành phần trong gia đình và những hy sinh như vừa xảy ra đều ảnh hưởng đến họ.


Quân đội Mỹ hiện chưa cho biết danh tánh các quân nhân thiệt mạng trong vụ này. Tuy nhiên ông John Riddick ở thành phố Mount Pleasant, tiểu bang Iowa, cho hay con trai ông ở trong số người thiệt mạng.


Thượng Sĩ Travis Riddick, 40 tuổi, gia nhập Thủy Quân Lục Chiến năm 1990 sau khi ra trường trung học, từng phục vụ ba lần ở Iraq và hai lần ở Afghanistan.


Chiếc trực thăng CH-53D, loại được đưa vào sử dụng từ thời chiến tranh Việt Nam, cũng là loại đã rớt và làm thiệt mạng một lính TQLC ở khu vực ngoài khơi Hawaii hôm 29 Tháng Ba. Kết quả cuộc điều tra sau đó cho hay trục trặc kỹ thuật là nguyên do gây ra tai nạn này.


Năm 2005, cũng căn cứ này ở Hawaii bị tổn thất 27 lính TQLC khi chiếc trực thăng loại CH-53E Super Stallion chở họ bị rớt tại Iraq trong một trận bão cát. Có tất cả 30 TQLC và y tá Hải Quân thiệt mạng trong vụ này.


Tất cả mọi trực thăng Sea Stallions hiện còn sử dụng đều đồn trú tại căn cứ Thủy Quân Lục Chiến ở Kaneohe Bay, tiểu bang Hawaii. Quân đội Mỹ dự trù sẽ thay thế loại trực thăng này bằng phi cơ MV-22 Osprey, có khả năng cất cánh thẳng lên như trực thăng và sau đó bay như các phi cơ vận tải cánh quạt bình thường. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT