Thursday, March 28, 2024

Cái thiếu của đối thủ Romney: Tiền

 


WASHINGTON (AP) Ðể có thể chặn bước tiến của Mitt Romney, các đối thủ của ông đụng một thực tế khó khăn là thiếu tiền.








Ứng cử viên Rick Santorum, cựu TNS Pennsylvania, vận động tại Brentwood, New Hampshire, hôm Thứ Tư. (Hình: AP Photo/Charles Krupa)


Sau khi Romney thắng không mấy xuất sắc ở Iowa, ít nhất một hay hai trong số 4 đối thủ Rick Santorum, Ron Paul, Newt Gingrich và Jon Huntsman có thể hy vọng là hãy còn nhiều cơ hội để tranh chấp ngang ngửa ở bầu cử sơ bộ New Hampshire trong 5 ngày nữa.


Nhưng cử tri New Hampshire rất chịu ảnh hưởng bởi truyền hình và không người nào có quỹ tranh cử dồi dào. Santorum đã thắng tại 60 counties ở Iowa và chỉ thua Romney có 8 phiếu vì Romney thắng tại 17 counties đông dân, có đủ động lực tiến tới nhưng lại không có hệ thống gây quỹ trên toàn quốc. Newt Gingrich quyết phục thù Romney nhưng không đủ tiền để thực hiên ý muốn.


Từ đầu cuộc tranh cử, ban vận động của Romney đã gây quỹ được 32 triệu, Gingrich dưới $3 triệu, Santorum trên $1 triệu. Romney đã tiêu $17 triệu, gấp hơn 6 lần Santorum cũng như Gingrich. Sau Iowa, Santorum thu thêm được $2 triệu nữa trong hai ngày – một tốc độ cao bất ngờ – nhưng Romney cũng thu thêm nhiều và người ta cho rằng sau New Hampshire, các đối thủ của Romney không còn đủ tài chính để tranh đua nữa.


Một yếu tố phức tạp khác trong vòng bầu cử sơ bộ này là các tổ chức gọi là “ủy ban hành động chính trị hạng ‘siêu’” (super PAC) độc lập với ban vận động và được phép ủng hộ hợp pháp cho ứng cử viên, như chạy quảng cáo trên truyền hình. Chính super PAC mang tên “Restore Our Future” ủng hộ Santorum bằng những vận động truyền hình tốn hàng triệu dollars đã đánh xẹp Gingrich khi ứng cử viên vừa đang nổi lên ở Iowa, Một super PAC khác có tên “Red, White and Blue Fund” chi khoảng 1/2 triệu ủng hộ Santorum và người ta không hiểu đã có hiệu quả bao nhiêu trong kết quả ở Iowa của ứng cử viên này. Super PAC có thể dùng mọi thủ đoạn tấn công, sạch hay không sạch, ngoài trách nhiệm của ứng cử viên và không làm cho người mình ủng hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp.


Ron Paul gây quỹ tranh cử được $12 triệu và Jon Huntsman, cựu thống đốc Utah – cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc, thử thách lần đầu tiên tại New Hampshire, chưa biết đạt kết quả tới đâu nhưng chắc chắn làm phân tán bớt sự ủng hộ của người sẽ thắng tại đây. (HC)

MỚI CẬP NHẬT