Thursday, March 28, 2024

California công nhận hơn một cha một mẹ

 

SACRAMENTO (SFChronicle) – Một luật mới ở California sẽ cho phép các tòa án gia đình công nhận là một đứa trẻ có thể có hơn một cha và một mẹ, đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý.

Một cặp đồng tính nữ làm lễ kết hôn tại Beverly Hills, California. (Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)

Thượng Nghị Sĩ Mark Leno (Dân Chủ-San Francisco) cho hay đạo luật do ông đưa ra là để đáp ứng cho những trường hợp ngày càng thấy xảy ra là có hơn hai người nói rằng có quyền là cha mẹ, và cũng vì giới hạn một cha một mẹ có thể là điều không tốt cho đứa trẻ.

Văn phòng của ông Leno đưa ra một số trường hợp điển hình ở tòa như sau:
-Một phụ nữ chia tay với người cha đẻ của đứa bé, sau đó sống với một người đàn ông khác nuôi nấng đứa bé và người này muốn có mối quan hệ cha con với đứa bé sau khi chia tay với bà mẹ.

-Một bà có quan hệ tính dục với cả nam lẫn nữ, từng sống chung với một phụ nữ khác nhưng lại có bầu với một người đàn ông, và cả ba đều muốn chia sẻ trách nhiệm cha mẹ.
-Một phụ nữ đồng tính mang bầu nhờ có người hiến tinh trùng. Người hiến này sau đó cũng giúp bà và người bạn gái của bà nuôi nấng đứa bé. Sau đó bà mẹ này cho hay bà không còn là người đồng tính nữa và muốn chấm dứt quyền cha mẹ của hai người kia.

Ông Leno nói rằng giới hạn một cha một mẹ ở California đã buộc một số thẩm phán tòa gia đình phải đưa đứa trẻ đến nơi nuôi tạm dù rằng người thứ ba trong mối quan hệ sẵn sàng nuôi đứa trẻ.

Ông Leno cũng cho hay Ðạo Luật SB274 của ông không áp dụng cho giới ông bà nội/ngoại, hay những người không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý của tiểu bang California để được công nhận là cha mẹ như sinh đẻ, qua hôn nhân, liên hệ sống chung, hay nuôi nấng và chăm lo cho đứa trẻ.

Ðạo luật sẽ có hiệu lực vào Tháng Giêng, 2014. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT