Thursday, March 28, 2024

California thiếu nhân công trình độ đại học

CALIFORNIA (AP) – Hiện chỉ có chưa đầy 40% học sinh trung học ở tiểu bang California hoàn tất các điều kiện tối thiểu để có thể vào đại học công lập của tiểu bang, tạo sự lo ngại sẽ không đủ thành phần lao động có trình độ đại học, vào lúc đòi hỏi phải có tấm bằng cử nhân chưa bao giờ cao như lúc này.

Ðể đáp ứng điều kiện vào đại học, các học sinh trung học phải hoàn tất 15 lớp với tối thiểu là điểm C, gồm cả ngoại ngữ, lớp toán đại số trung cấp, lớp nghệ thuật (như âm nhạc hoặc vẽ.)

Cứ theo đà hiện nay, các nhà giáo và chuyên gia về chính sách nói rằng sẽ có quá ít học sinh hoàn tất bậc trung học với số lớp tối thiểu để nộp đơn vào hệ thống UC hay CSU.

Vào năm 1994, có 32% số học sinh tốt nghiệp trung học công lập đáp ứng đòi hỏi về lớp và điểm, được gọi là “các điều kiện A-G” vì bao gồm 7 môn học chính. Sang đến năm 2012, con số này là 38%.

“Chúng tôi muốn giới trẻ có sự thành công trong nền kinh tế tương lai tại tiểu bang của chúng ta và muốn có sự thành công này, nhiều người sẽ phải vào đại học và tốt nghiệp đại học. Và trong khi con số hoàn tất A-G có lên cao hơn, vẫn không đủ để đáp đứng nhu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế,” theo ông Hans Johnson, tại viện nghiên cứu chính sách Public Policy Institute of California. Ông Johnson ước tính rằng California sẽ thiếu hụt khoảng 1 triệu người tốt nghiệp đại học cần thiết cho thị trường lao động vào năm 2025, nếu chiều hướng này cứ tiếp tục.

Tuy nhiên, các con số này thực ra chưa cho thấy hết tình trạng đáng ngại hiện nay, theo lời ông John Rodgers, giám đốc viện nghiên cứu Institute for Democracy, Education, and Access tại trường đại học UCLA.

Ông Rogers nói rằng một khi lấy đi con số các học sinh bỏ học giữa chừng hay không hoàn tất bậc trung học trong bốn năm, tỉ lệ học sinh đáp ứng được điều kiện tối thiểu để vào UC hay CSU giảm xuống còn 30% trên toàn tiểu bang, và ở mức 20% cho giới Latino (nói tiếng Tây Ban Nha) cùng 18% cho học sinh da đen.

Tại một số nơi khác ở nước Mỹ, gồm 19 tiểu bang và khu D.C., đã có những nỗ lực trong vài năm trở lại đây để chuẩn bị cho học sinh vào đại học bằng cách thay đổi các điều kiện tốt nghiệp, bao gồm đòi hỏi phải có bốn năm toán và Anh Văn.

Trong khi đó, chương trình trung học ở California, coi như không thay đổi gì trong hơn một thập niên qua, chỉ đòi hỏi hai năm học toán, ba năm Anh Văn và không cần phải học ngoại ngữ hay lấy lớp lab. Chỉ những học sinh nào có ước muốn vào học trong 32 trường đại học công lập của tiểu bang, nằm trong hệ thống UC hay CSU, thì mới phải lấy các lớp trong danh sách A-G và phải lấy lại nếu không đạt được tối thiểu điểm C.

Ðối với các gia đình chưa từng có ai vào đại học hay sống trong các cộng đồng không có đủ các chuyên gia tư vấn về giáo dục hay không có đủ tiền thuê các người dạy kèm, thì đây sẽ là một trở ngại lớn lao, theo Michele Siqueiros, giám đốc điều hành chương trình vận động cho có cơ hội bình đẳng vào đại học mang tên “Campaign for College Opportunity.”

Bà Siqueiros cho hay đã nhiều lần gặp các bậc cha mẹ và học sinh bàng hoàng khi nhận ra vào năm lớp 11 hay 12 là không đủ điều kiện để vào các đại học công lập.
“Tôi luôn nói với họ rằng không phải ai làm việc tại trường trung học đều coi là mình có bổn phận phải chuẩn bị cho con của họ vào đại học. Họ chỉ coi bổn phận của họ là làm sao cho đứa nhỏ tốt nghiệp trung học,” theo bà Siqueiros, người từng nghiên cứu khoảng cách giáo dục đại học cho cộng đồng da đen và Latino tại California.

Với trẻ gốc Latino đang trở thành giới học sinh đông nhất ở các trường công lập tiểu bang California, các nhóm cộng đồng nay đang ngày càng nhìn vấn đề dưới khía cạnh dân quyền để vận động đòi hỏi các học khu phải có chương trình dạy phù hợp với đòi hỏi vào đại học công lập.

Các học sinh ở Los Angeles, Oakland, San Diego, San Francisco, San Jose và một số học khu khác nay sẽ phải hoàn tất nhóm 15 lớp cần thiết, dù rằng họ sẽ vẫn được cấp bằng tốt nghiệp trung học nếu bị điểm D. Tại học khu Los Angeles, lớn nhất ở tiểu bang California, các học sinh từ lớp 9 sẽ phải lấy các lớp cần thiết và phải có ít nhất điểm C khi ra trường.

“Chúng tôi không nói rằng tất cả các học sinh tốt nghiệp đều sẽ được vào đại học vì có thêm các điều kiện khác như điểm học bạ trung bình, điểm thi ACT hay SAT,” theo lời Nader Delnavaz, thuộc học khu Los Angeles. “Ðiều chúng tôi muốn nói ở đây là chúng tôi không có hai hay ba cách khác nhau để được cấp bằng tốt nghiệp trung học.” (L.T.)

MỚI CẬP NHẬT