Friday, March 29, 2024

Canada khởi đầu ống dẫn dầu Keystone

 

HARDISTY, Canada (AP) – Dự án đường ống đưa dầu thô từ mỏ ở Calgary, miền Tây Canada, tới những nhà máy lọc dầu ở Texas bên vịnh Mexico đến nay chưa được phép của chính phủ Hoa Kỳ vì có các vấn đề liên quan đến môi trường, tuy nhiên công tác xây dựng vẫn được xúc tiến ở đoạn đầu tại Canada.

Ðoạn đầu của ống dẫn dầu Keystone đang được hoàn thành tại Calgary, Canada. (Hình: AP)

Các công nhân đang hàn hệ thống những ống giảm áp và hoàn thành ba bồn chứa dung tích 350,000 barrel (40 gallons) mỗi bồn. Các giới chức ở Alberta lạc quan tin tưởng là nếu giải pháp đi đến Texas không thực hiện được thì vẫn có thể chuyển dầu thô qua thị trường Á Châu là nơi lúc nào cũng muốn tìm thêm nguồn cung cấp mới.

Tổng Tống Obama đã cho biết quyết định cấp phép sau khi đã có kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng đối với môi trường cũng như sửa đổi lộ trình để không đi ngang vùng đầm lầy Kansas, nếu có quyết định cũng phải sau kỳ bầu cử tháng 11. Chính quyền Washington cho rằng cần có thêm thời gian nghiên cứu trước khi đi đến kết luận. Nỗ lực của các dân biểu Cộng Hòa để đẩy nhanh quyết định đã không thành công.

Tổng Giám Ðốc Russ Girling của TransCanada, công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn tin tưởng rằng cuối cùng đường ống dẫn dầu Keystone sẽ được chấp thuận vì mang lợi ích chung cho cả Hoa Kỳ và Canada. Mỗi ngày Hoa Kỳ nhập cảng khoảng 10 triệu thùng dầu thô và mua từ ngay nước láng giềng phía Bắc là hợp lý nhất. Ngoài ra công tác này cũng tạo thêm được khoảng 20,000 việc làm cho dân Mỹ. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT