Thursday, April 25, 2024

Cảnh sát Los Angeles nổ súng tăng 50% trong năm 2015


LOS ANGELES, California (NV)
–  Báo Guardian trích thuật báo cáo năm 2015 của sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) công bố trong tuần này cho thấy số vụ cảnh sát Los Angeles nổ súng tăng hơn 50% so với năm trước.

 
 (Hình minh họa: Getty Images/Marlo Tama)

Trong năm 2015 có 48 người bị cảnh sát bắn, tăng từ 30 của năm 2014, 21 trong số này chết vì trọng thương, tăng từ 18 của năm trước.

Nếu so sánh với New York, thành phố có kích thước lớn gấp đôi Los Angeles và lực lượng cảnh sát đông gấp bốn lần, nhưng cảnh sát ở đây chỉ bắn 34 người, tám trong số này bị tử thương.

Báo cáo của LAPD cũng cho thấy người da đen bị cảnh sát bắn nhiều gấp năm lần so với người da trắng và 2.6 lần nhiều hơn người Latino, tính theo tỉ lệ dân số mỗi chủng tộc.

Hai mươi ba trong số 48 người bị cảnh sát LAPD bắn trong năm 2015 là người Latino, 12 người da đen và 7 người da trắng, trong một thành phố mà dân số hầu hết 50% là Hispanic, 30% da trắng non-Hispanic, và dưới 10% da đen.

Số người mắc bệnh tâm thần bị cảnh sát bắn cũng tăng rõ rệt so với năm trước, gần như gấp ba lần, với từ 5 lên 14, tượng trưng cho 37% tổng số vụ bắn, tăng từ 19% của 2014.

Bị chận xét về giao thông, người da đen với 160,412 lần, nhiều gấp bốn lần so với người da trắng.

Trong một thành phố mà dân số người da đen chỉ dưới 400,000, điều này có nghĩa trong năm 2015 cứ mỗi hai người da đen thì có một người bị chận xét giao thông.

Báo cáo cũng cho thấy trong năm 2015 số cảnh sát bị thương tăng nhiều hơn so với năm trước đến 64%, tức 14 trường hợp so với 5 của 2014. (TP)

MỚI CẬP NHẬT