Tuesday, April 23, 2024

Cảnh sát New York nhờ FBI giúp điều tra vụ giết người hàng loạt

NEW YORK, New York (NV)Cảnh sát New York yêu cầu FBI giúp điều tra một kẻ tình nghi giết nhiều phụ nữ mãi dâm, và xác họ bị quăng dọc theo bờ biển Long Island, trong gần năm năm qua.

Logo của cảnh sát liên bang Hoa Kỳ FBI. (AP/Michael Sohn)

Reuters trích dẫn lời các giới chức đưa ra hôm Thứ Năm rằng 10 thi thể được tìm thấy dọc theo bãi nước hoang vắng của Gilgo Beach, cách thành phố New York 40 dặm về hướng Đông, từ khi cảnh sát Suffolk County bắt đầu mở cuộc điều tra vào Tháng Mười Hai, 2010.

Theo cảnh sát, một số thi thể được bọc trong bao bố và năm trong số nạn nhân được nhận diện là những phụ nữ mãi dâm bị mất tích, người từng quảng cáo mời khách trên Internet, kể cả ở trang Craiglist.

Những thi thể được tìm thấy gồm tám phụ nữ, một đàn ông và một bé gái sơ sinh.

Chưa có ai bị bắt và cảnh sát suy đoán rằng một người duy nhất có thể là kẻ chịu trách nhiệm cho tất cả những vụ sát nhân này.

Giới chức Suffolk County hôm Thứ Năm nói, họ quyết tìm cho ra vụ này, đồng thời yêu cầu FBI chủ động hơn trong cuộc điều tra.

Cuộc điều tra kẻ được tin đã giết người hàng loạt bắt đầu với việc tìm kiếm cô Shannan Gilbert, một phụ nữ mãi dâm, cư dân của New Jersey, người bị mất tích ở Long Island vào Tháng Năm, 2010.

Hơn một năm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của cô.

Trong thời gian này họ khám phá thi thể của nhiều phụ nữ khác tập trung trong phạm vi 500 ft gần mé nước.

Cảnh sát nói rang nạn nhân bị giết ở nơi khác và mang đến vứt bỏ ở Gilgo Beach. (TP)

MỚI CẬP NHẬT