Saturday, April 20, 2024

Cảnh sát Oakland không được che bảng tên khi hành sự


OAKLAND, California (AP) –
Một thẩm phán tòa liên bang ở California mới đây ra phán quyết nói rằng một cảnh sát viên Oakland che bảng tên của mình khi thi hành phận sự trong cuộc giải tán thành phần Chiếm Ðóng Oakland hồi Tháng Mười Một năm ngoái là vi phạm trầm trọng các tiêu chuẩn căn bản của sở cảnh sát.









Cảnh sát canh chừng người biểu tình ở Oakland. Một thẩm phán liên bang cho rằng cảnh sát không được che bảng tên khi hành sự. (Hình: Kimihiro Hoshino/AFP/Getty Images)


Thẩm Phán Thelton Henderson trong phán quyết đưa ra nói rằng cảnh sát viên John Hargraves và cấp chỉ huy của ông là Trung Úy Clifford Wong đã có lỗi. Trung Úy Wong bị cáo buộc là không báo cáo hành động của cảnh sát viên Hargrave cho phòng điều tra nội bộ của sở cảnh sát.


Tờ San Francisco Chronicle cho hay Thẩm Phán Henderson hiện chưa có quyết định là có biện pháp trừng phạt hai nhân viên cảnh sát này hay không.


Cảnh sát viên Hargraves nói rằng ông phải che bảng tên để bảo vệ cá nhân mình và gia đình sau khi một người trong thành phần Chiếm Ðóng Oakland đưa tên và địa chỉ nhà một cảnh sát viên khác lên mạng và kêu gọi đốt nhà người này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT