Thursday, April 18, 2024

Cảnh sát Ohio bắn bé trai 9 tuổi bằng súng điện


MOUNT STERLING, Ohio (AP) –
Cảnh sát viên thuộc thành phố Mount Sterling ở Ohio dùng súng điện bắn hai lần vào một bé trai 9 tuổi, lúc em này đang nằm trên mặt đất và hai tay đều đặt dưới lưng.










Một khẩu súng điện cảnh sát thường sử dụng. Cảnh sát một thành phố ở Ohio bắn một bé trai 9 tuổi, gây ra tranh cãi, làm cảnh sát trưởng từ chức. (Hình: Fred Dufour/AFP/Getty Images)


Chi tiết về sự kiện này được công bố hôm Thứ Hai cho thấy bé trai đã được nhân viên cảnh sát cảnh cáo trước khi bắn vào tuần trước.


Mẹ bé trai thấy con mình không chịu đến trường nên gọi cảnh sát nhờ can thiệp. Khi cảnh sát đến, bé trai năn nỉ mẹ xin để em đến trường một mình thay vì cảnh sát chở đi, nhưng mẹ không chịu, và nói đã quá trễ rỗi. Nhân viên cảnh sát khai rằng bé trai cao khoảng 5.5 feet và nặng 200 pound. Khi viên cảnh sát lôi bé trai ra khỏi ghế xa lông thì em nằm lăn vùng vẫy dưới sàn nhà.


Viên cảnh sát nói ông bắn một phát súng điện vào người bé trai rồi mẹ em nói em phải nghe lời, bằng không sẽ bị bắn tiếp.


Tracy Comisford, luật sư đại diện cho mẹ của bé trai nói, bà không nghĩ cảnh sát sẽ dùng đến súng điện khi mời họ đến nhà. Ông Comisford nói: “Chắc chắn là bà ấy không muốn chuyện này xảy ra cho con mình.”


Văn Phòng Ðiều Tra Hình Sự Ohio đang tiến hành cuộc điều tra.


Vào hôm Thứ Hai, Cảnh Sát Trưởng Mike McCoy từ chức, nói rằng trạm cảnh sát thành phố phải đóng cửa vì không còn đủ khả năng để yểm trợ họ. Về cá nhân, ông McCoy bị treo chức hôm Thứ Năm tuần trước vì không báo cáo vụ bắn súng điện cho thị trưởng ngay lập tức, trong khi toán cảnh sát làm việc bán thời gian đều được cho nghỉ việc. (TP)

MỚI CẬP NHẬT