Friday, March 29, 2024

Cảnh sát Sacramento bắt 72 người biểu tình chống tăng học phí


Ðông, nhiều yêu sách, không rõ chủ đề chính


SACRAMENTO (Sacbee) –Hàng ngàn sinh viên hôm Thứ Hai đã kéo về thủ phủ Sacramento của tiểu bang California để phản đối học phí tăng quá cao. Một nhóm trong số này tìm cách khiêu khích nhân viên công lực để bị bắt giữ. Khoảng 68 người bị bắt vì không chịu rời khỏi tòa Thị Chính.









Một cựu sinh viên CSU tham gia biểu tình cùng đàn em. Khoảng 68 người bị bắt vì không chịu rời khỏi tòa Thị Chính. (Hình: AP Photo/Lexlie Sterling, Sacramento Bee)


Có bốn người khác bị bắt trước đó, ba người về tội gây rối và một người vì có mang theo dao bấm.


Ða số người bị bắt sẽ bị truy tố về tội xâm nhập công sở bất hợp pháp, dù rằng với tình trạng hỗn loạn trong ngày, nhiều khi người ta không hiểu mục đích chính của cuộc biểu tình là gì.


Tình trạng chi phí đại học công lập tiểu bang California tăng vọt là đề tài huy động người biểu tình, tuy nhiên nhiều lúc trong ngày các thành viên phong trào Chiếm Ðóng đã đưa ra đủ mọi đòi hỏi, từ việc hủy bỏ luật Proposition 13 cho đến việc phải để họ dùng phòng vệ sinh trong tòa nhà Capitol khi chiếm đóng nơi này.


Những người ủng hộ nhóm này ở bên ngoài cũng đòi được quyền đưa bánh pizza vào tiếp tế cho người bên trong. Tuy nhiên Cảnh Sát Tuần Lưu Xa Lộ California (CHP), cơ quan công lực có nhiệm vụ bảo vệ nơi này, đã không chịu đứng sang một bên để đưa pizza vào.


Cuộc biểu tình kéo dài cả ngày và đến chiều tối thì cảnh sát bắt đầu bắt giữ những người còn ở trong tòa nhà Capitol, lúc 7 giờ 30 tối.


“Chúng tôi đã để cho họ nhiều thời giờ để rút đi,” theo lời Ðại Úy Cảnh Sát CHP, Andy Menard. Ông cho hay thêm rằng “chúng tôi đã mấy lần yêu cầu họ giải tán. Chúng tôi cho họ mọi cơ hội để tự giải tán.”


Giới chức công lực nói rằng tuy có nhiều người bị bắt nhưng họ đã thành công trong việc duy trì trật tự mà không cần phải dùng đến võ lực, hơi cay hay dùi cui. Ðiều này đạt được một phần cũng vì sự biểu dương lực lượng hùng hậu của mấy trăm cảnh sát võ trang chống bạo loạn và ngay cả ngựa của cảnh sát cũng được đeo khiên che bằng nhựa cứng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT