Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát San Diego không được tính thời gian mặc sắc phục vào giờ làm việc


SAN DIEGO (San Diego Union Tribune) –
Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai từ chối không xét đơn kháng án của cảnh sát viên ở thành phố San Diego, tiểu bang California, đòi phải được tính thêm giờ mặc sắc phục để đi làm.










Cảnh sát viên San Diego canh gác tại một buổi đánh golf ở Torrey Pines Golf Course. Nhiều cảnh sát viên kiện đòi trả tiền cho thời gian mặc sắc phục trong giờ làm việc, nhưng bị Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bác bỏ. (Hình: Harry How/Getty Images)


Hai năm trước đây, các cảnh sát viên này đã kiện đòi tính thêm giờ làm việc và đòi được trả tiền thiếu từ trước đến nay, nhưng đơn kiện của họ bị một thẩm phán tòa liên bang bác bỏ.


Quyết định của Tối Cao Pháp Viện, có được hôm Thứ Sáu tuần trước và công bố hôm Thứ Hai, chấm dứt cuộc tranh tụng tốn kém cho thành phố San Diego.


Thành phố phải chi ra khoảng hơn $6 triệu cho vụ kiện này và đang tìm cách lấy lại từ công ty bảo hiểm, theo bản thông cáo văn phòng luật sư thành phố San Diego đưa ra.


Nghiệp đoàn cảnh sát thành phố đi kiện năm 2005, nói rằng thành phố San Diego thiếu họ hàng triệu đô la tiền trả cho thời gian dành cho việc mặc sắc phục, đeo các đồ trang bị, võ khí vào người, cũng như trả lời email và các công việc vặt khác trước khi bắt đầu ca làm việc. Ðơn kiện này đại diện cho khoảng 1,500 cảnh sát viên, gồm cả những người đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu.


Sau khi đơn kiện bị Tòa Thượng Thẩm bác năm 2009, khoảng 174 cảnh sát viên tiếp tục đưa đơn kiện lên Tối Cao Pháp Viện Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT