Friday, March 29, 2024

Cảnh sát trưởng Los Angeles muốn di dân lậu có bằng lái xe


LOS ANGELES –
Nên hay không nên cấp bằng lái xe cho di dân không giấy tờ, lâu nay nó là một đề tài gây tranh cãi gay gắt trên toàn Hoa Kỳ. Ðài NPR tường thuật, Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck thành phố Los Angeles hôm Thứ Tư nhảy vào vòng chiến bằng cách tuyên bố, di dân không giấy tờ cần nên được cấp bằng lái xe, vì lý do an toàn công cộng.









Cảnh sát trưởng thành phố Los Angeles, Charlie Beck (trái) trong cuộc họp báo. Ðứng cạnh là Thị Trưởng Antonio Villaraigosa. (Hình: AP/Nick Út)


“Quan tâm chính là an toàn trên công lộ, qua việc bắt mọi người phải trải qua kỳ thi khắt khe để lấy được bằng lái xe, đồng thời cảnh sát còn biết được họ là ai mỗi khi chận lại hỏi giấy tờ,” Cảnh Sát Trưởng Beck nói.


“Tại sao lại không muốn người ta phải qua vòng thi khắt khe? Tại sao lại không muốn biết những người này là ai?” ông đặt câu hỏi.


Cảnh Sát Trưởng Beck tin tưởng, nếu chấp thuận cấp ID cho di dân không giấy tờ thì sẽ giảm được tai nạn đụng xe rồi bỏ chạy, thường gọi là hit and run accident. (TP)

MỚI CẬP NHẬT