Friday, March 29, 2024

Cảnh sát viên bị điều tra vì về nhà trong giờ đi tuần

SAN FRANCISCO, California (SF Chronicle) – Một cảnh sát viên có 19  năm thâm niên công vụ hiện đang bị điều tra sau khi có lời tố cáo của hàng xóm, cho rằng ông ta bỏ về nhà trong những lúc đáng lẽ ra phải đi tuần.







Một cảnh sát viên San Francisco trong giờ tuần tra. (Hình minh họa: Getty Images)


Giới hữu trách không biết rõ cảnh sát viên Ronald Gehrke, 52 tuổi, làm gì ở nhà của ông tại khu Lake Merced tại San Franciso, trong khi đáng lẽ ra ông phải đậu xe của mình và đi tuần rảo quanh khu Inner Sunset.

Sau khi các điều tra viên ghi nhận việc ông thường xuyên về nhà giữa giờ làm việc, giới chức chỉ huy của ông yêu cầu công tố viện truy tố ông 10 tội ăn cắp tiền của công. Ông Gehrke đang bị cho nghỉ ở nhà không lương và nếu bị kết tội trước tòa, ông có thể mất việc.

Đa số hàng xóm của ông Gehrke cảm thấy an tâm khi nhìn thấy xe tuần tiễu của ông đậu trong khu phố của họ. Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc tại sao ông lại ở nhà vào thời gian đáng lẽ phải đi làm. Một ngừơi trong số này viết thư báo với sở cảnh sát, khiến khởi sự cuộc điều tra.

Ôg Gehrke bị bắt hồi năm ngoái, ngay sau ngày lễ Giáng Sinh. Ông bị cáo buộc là ăn cắp khoảng $950 của công qũy, số tiền lương ông được trả trong lúc ở nhà, thay vì đi tuần tiễu quanh con đường Irving Street.

Luật sư của ông Gehrke nói rằng việc cảnh sát viên lấy giờ nghỉ lâu hơn hạn định là đìều thường thấy và chẳng nên làm ai ngạc nhiên. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT