Thursday, March 28, 2024

Cặp vợ chồng ở Wisconsin bị buộc tội bỏ đói con gái


MADISON, Wisconsin (AP) –
Cảnh sát Wisconsin hồi tuần qua tìm thấy một bé gái 15 tuổi bị ốm đói, mặc đồ ngủ và đi chân không ở ngoài đường. Cơ quan hữu trách cho biết cha em và mẹ ghẻ nhốt em dưới hầm trong nhiều năm, đánh đập, bỏ đói và thậm chí còn ép em phải ăn phân của mình nữa.









Căn nhà ở Madison, Wisconsin, nơi bé gái 15 tuổi bị cha ruột và mẹ ghẻ giam đói ở dưới tầng hầm từ năm 2006. (Hình: Ðài truyền hình TMJ4)


Tên của hai người không được tiết lộ để bảo vệ danh tính của em. Họ bị bắt hôm Thứ Sáu vì tình nghi hành hạ trẻ em, đồng thời hôm Thứ Ba, một quan tòa định tiền tại ngoại cho mỗi người là $20,000.


Vào Thứ Năm tuần này hai người sẽ ra trước tòa để nghe tòa quyết định lại về tiền thế chân và trình bày với một thẩm phán về tội danh họ bị cáo buộc.


Văn phòng cảnh sát cho hay có người báo khi trông thấy em gái hôm 6 Tháng Hai. Hiện nay, em chỉ nặng 70 pound, mà theo một bác sĩ nhi khoa, tình trạng suy dinh dưỡng của em dễ dẫn đến tử vong, và do đói kinh niên tuổi dậy thì của em cũng bị rối loạn.


Theo lời khai của em, cha em 40 tuổi và mẹ ghẻ 42 tuổi, bắt em phải sống dưới hầm từ năm 2006 và chuông báo reo mỗi khi em lên cầu thang. Em cho biết em lượm ăn bất cứ thì gì tìm thấy trên sàn nhà hoặc trong thùng rác, hơn nữa, cha em và mẹ ghẻ còn bắt em phải ăn phân và uống nước tiểu của chính em nữa. Em nói em trốn khỏi nhà vì mẹ ghẻ dọa quăng em xuống cầu thang. (TP)

MỚI CẬP NHẬT