Friday, March 29, 2024

Chỉ số Dow Jones xuống gần 250 điểm

NEW YORK, New York (NV)Giới đầu tư hôm Thứ Năm bán ra nhiều cổ phiếu, làm thị trường chứng khoán xuống điểm.
Chỉ số Dow Jones xuống gần 250 điểm, tương đương 1.4%. S & P 500 và Nasdaq cũng xuống điểm hơn 1%.
Trước đó, cả ba chỉ số này đều tăng điểm.

Một nhà môi giới chứng khoán tại thị trường New York. (Hình minh họa: AP)

Lý do chứng khoán xuống điểm vì giới đầu tư lo ngại tình trạng căng thẳng khắp thế giới, cũng như tin tức tiêu cực về kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng kinh tế Hoa Kỳ.

Hiện nay, thị trường chứng khoán New York đang chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, để xem bán đảo này có sát nhập vào Nga hay không.
Dù kết quả ra sao, chắc chắn tình trạng tại Ukraine sẽ có ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán.
Ngoài ra, Trung Quốc vừa thông báo là doanh số bán lẻ và mức sản xuất của họ đều giảm nhiều hơn mức dự đoán, làm cho nhiều người lại càng lo ngại hơn.
Cả hai thị trường chứng khoán ở Châu Âu và Châu Á cũng xuống điểm hôm Thứ Năm, chủ yếu là do lo ngại đối với kinh tế Trung Quốc.
Ông Simon Smith, trưởng kinh tế gia tại FxPro, nói: “Ðối với Trung Quốc, vấn đề là nhà nước họ đã kiểm soát sự chậm lại này chưa hay chỉ mới bắt đầu.”
Mối quan tâm về tình hình ở Ukraine và Trung Quốc lấn át cả tin mừng về báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ, rằng thương vụ bán lẻ trong Tháng Hai tăng được 0.3%.
Ðây là sự tăng trưởng đầu tiên trong ba tháng qua việc giới tiêu thụ mua xe cộ và áo quần nhiều thêm.
Về thị trường lao động, số người khai thất nghiệp giảm bớt 9,000, xuống còn 315,000, thấp nhất trong ba tháng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT