Thursday, March 28, 2024

Chỉ số Dow vượt mức 13,000 lần đầu tiên trong 4 năm


NEW YORK (AP) –
Chỉ số Dow Jones Industrial Average vượt trên 13,000 điểm hôm Thứ Ba, lần đầu tiên kể từ Tháng Năm, 2008.









Cựu Ðệ Nhất Phu Nhân Laura Bush rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Thị Trường Chứng Khoán New York hôm Thứ Ba. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Ba lần trong ngày, lần đầu 2 giờ sau khi Thị Trường Chứng Khoán New York mở cửa, Dow vượt trên mức 13,000 điểm, nhưng con số này chỉ xuất hiện trên bảng điện tử trong 30 giây. Hai lần sau vào lúc buổi trưa và lúc 1 giờ 30 chiều, Dow lại vượt số 13,000 điểm, lâu hơn, nhưng cũng không đứng vững, và cuối cùng khi thị trường đóng cửa, con số ổn định là 12,965.69 điểm.


Mặc dầu vậy, Wall Street ghi nhận sự kiện này với niềm lạc quan, hy vọng nền kinh tế hồi phục như đã chờ đợi từ lâu.


Ngày 19 Tháng Năm, 2008, Dow ở mức 13,000 điểm, lúc tỷ lệ thất nghiệp là 5.4%, khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers hết khả năng thanh toán nợ và nền kinh tế từ đó đi vào giai đoạn đại khủng hoảng.


Mức thất nghiệp hiện nay còn trên 8% và người ta đã lo ngại một cuộc suy thoái thứ nhì. Tuy nhiên, kinh tế đã tăng trưởng nhanh trong mỗi quý từ năm ngoái và số việc làm thêm lên đáng kể, riêng trong Tháng Giêng vừa qua là 243,000.


Dow ở mức thấp nhất là 6,547 điểm vào ngày 9 Tháng Ba, 2009. Mùa Hè và Thu năm ngoái, Dow xuống tới 10,655 điểm, nghĩa là 22% dưới mức thị trường đóng cửa hôm Thứ Ba.


Tình hình tài chính ở các nước Âu Châu vẫn còn là một ám ảnh đè nặng và việc Hy Lạp được chấp thuận cứu nguy sau những cuộc thương lượng kéo dài 12 giờ liền trong khu vực đồng euro đã làm Dow lên quá 13,000 điểm.


Hy Lạp sẽ nhận 130 tỷ Euros (khoảng $172 tỷ) từ các nước Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Ngoài ra, các nhà đầu tư công trái Hy Lạp được yêu cầu xóa nợ 107 tỷ Euros.


Một số kinh tế gia cho rằng Dow không phải là thước đo hoàn hảo về tình trạng kinh tế vì chỉ căn cứ trên cổ phiếu của 30 đại công ty. Một số ý kiến khác ngược lại cho rằng 30 công ty này chiếm từ 25% đến 30% trị giá thị trường của tất cả những công ty cổ phần công khai ở Hoa Kỳ. (HC)

MỚI CẬP NHẬT