Thursday, March 28, 2024

Chính phủ ‘phó mặc’ bầu trời cho các hãng hàng không

WASHINGTON (NV)Tình trạng chính phủ đóng cửa nay đã bước qua ngày thứ ba, cùng với số nhân viên thanh tra liên bang FAA nghỉ việc nhiều chưa từng thấy, khiến hoạt động trên bầu trời ở Hoa Kỳ ít nhiều phó thác vào tay kỹ nghệ hàng không, bản tin của Yahoo News cho biết.

Theo hiệp hội Professional Aviation Safety Specialists (PASS), tổ chức lao động đại diện nhân viên làm việc cho FAA, có hơn 2,900 thanh tra về an toàn phải nghỉ việc, chưa biết ngày nào họ trở lại nhiệm sở.









Một chiếc máy bay của Alaska Airline cất cánh tại phi trường quốc tế Los Angeles. Phía xa là đài kiểm soát không lưu. (Hình: David McNew/Getty Images)


Ông Mike Perrone, chủ tịch toàn quốc của PASS, nói: “Tất cả sự kiện này khiến giảm đi sự an toàn. Người ta đều có ý định tốt, nhưng cuối cùng cũng vì tiền mà ra cả. Bây giờ thì các hãng hàng không họ muốn làm gì thì làm.”

Ông Perrone ví von: “Ðiều này cũng giống như lái xe trên xa lộ mà biết rằng không có sự hiện diện của cảnh sát. Giờ đây kỹ nghệ hàng không tựa như lũ trẻ con tự do tung hoành trong một tiệm bán kẹo.”

Tuần trước, Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, cơ quan giám sát FAA, công bố một tin thật ảm đạm, cho thấy có trên 15,500 nhân viên của tổng số trên 46,000 của FAA phải ngưng việc, tức 34%, trong đó có 2,490 làm việc trong Văn Phòng An Toàn Hàng Không.

Tuy nhiên, nhân viên và nghiệp đoàn lại cho là con số này còn cao hơn nữa. (TP)

MỚI CẬP NHẬT