Thursday, April 18, 2024

Chính quyền Mỹ gần kề với nguy cơ phải đóng cửa

WASHINGTON (AP) Đối đầu giữa hai đảng ở hai viện Quốc Hội không có triển vọng giải quyết kịp thời trước hạn kỳ và gần như chắc chắn chính quyền liên bang sẽ phải đóng cửa từ 0 giờ ngày Thứ Ba 1 tháng 10.









Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer, Dân Chủ-California, trưng ra điều khoản của đạ luật Affordable Care Act, người Cộng Hòa châm biếm gọi là Obamacare, nói rằng phản đối đạo luật này đồng nghĩa với chống nữ quyền. Trong buổi họp báo tại Capitol Hill sáng Thứ Ba, bà khẳng định là phải chấp thuận dự luật cấp tiền cho chính quyền tiếp tục hoạt động bình thường không thể đặt điều kiện gì khác.  (Hình: AP/J.Scott Applewhite)


Thượng Viện đã biểu quyết vào lúc 2 giờ chiều Thứ Hai, bằng 54 – 46 phiếu bác bỏ dự luật của Cộng Hòa Hạ Viện trong đó có điều khoản hoãn một năm việc cung cấp tiền cho đạo luật cải tổ y tế Obamacare. Thượng viện do đảng Dân Chủ nắm đa số giữ vững chủ trương phải tạm thời cấp tiền cho chính quyền tiếp tục hoạt động sau khi tài khóa 2013 kết thúc ngày 30 tháng 9, mà không đặt thêm điều kiện gì khác.


Nếu không có một giải pháp thỏa hiệp trong 10 tiếng đồng hồ sau đó nghĩa là trước 12 giờ đêm Thứ Hai cho cuộc tranh chấp này, thì đây sẽ là lần thứ 17 chính quyền liên bang phải đóng cửa.


Khoảng 1 triệu công chức liên bang sẽ phải tạm thời nghỉ hay làm việc không lương. Các công viên quốc gia cùng một số địa điểm cho khách du lịch thăm viếng ở thủ đô Washington sẽ đóng cửa. Tuy nhiên sẽ chỉ có khoảng 18,000 trong số 115,000 nhân sự bộ Tư Pháp tạm nghỉ.


Tất cả quân nhân vẫn tiếp tục nhiệm vụ như bình thường nhưng hầu hết nhân viên dân sự làm việc với bộ quốc phòng sẽ tạm nghỉ. Các tòa án vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường trong vòng khaong3 10 ngày, sau đó sẽ có quyết định khác. Các thanh tra thực phẩm bộ nông nghiệp tiếp tục làm việc.


Tổ chức đánh giá tình trạng tài chính Standard & Poor’s nhận định rằng nếu chính quyền chỉ đóng cửa dưới 2 tuần lễ thì không có tác động gì đáng kể,  nhưng nếu kéo dài thì sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty và tình trạng kinh tế. (HC)



MỚI CẬP NHẬT