Thursday, March 28, 2024

Chuẩn bị cuộc nhảy rơi tự do ngoài bầu khí quyển


ROSWELL, New Mexico –
Nhà phiêu lưu táo bạo Felix Baumgartner dự trù thực hiện một cuộc nhảy rơi tự do, do hãng nước tăng lực Red Bull bảo trợ, từ độ cao cách mặt đất 23 dặm, tức khoảng 37 cây số. Fox News trích thuật lời loan báo của nhóm tổ chức đưa ra hôm Thứ Hai.









Một tay nhảy tự do chuyên nghiệp cùng nhảy với cô chó “Hooch,” kẹp dưới bụng ở độ cao 12,000ft trên bầu trời nước Úc. (Hình: Jim Smith/AFP/Getty Images)


Nhảy rơi tự do (skydiving, freefalling) là nhảy ra khỏi máy bay và lao vút xuống gần đến mặt đất mới bung dù.


Ðây sẽ là cuộc nhảy từ độ cao nhất thế giới, từ mép bờ của bầu khí quyển. Ở độ cao như vậy, nhiệt độ bên ngoài là 70 dưới số không, máu trong người sẽ sôi sục nếu cơ thể tiếp xúc với không khí.


Sau một loạt thử nghiệm thành công ở phòng chân không tại Texas, nhóm tổ chức nay dời qua Roswell ở New Mexico để chuẩn bị cho giai đoạn cuối, theo ông Art Thompson, giám đốc kỹ thuật của nhóm và cũng là người giúp phát triển loại phóng pháo cơ B-2.


Ông Thompson cho biết thử nghiệm trong phòng chân không rất quan trọng vì ở đây mới tạo được tình trạng giống như ở độ cao gần với bên ngoài bầu khí quyển, đồng thời để thử các thiết bị dùng trong cuộc nhảy.


Giám đốc y khoa của nhóm, Bác Sĩ Jonathan Clark, nói chuyến phiêu lưu này mang lại lợi ích to lớn cho khoa học, đồng thời cũng gây tác động đến ngành du hành và du lịch không gian. Ông Clark nói thêm là ngành hàng không sẽ được định ra các tiêu chuẩn mới, vì từ xưa đến giờ chưa có ai đạt đến tốc độ siêu âm mà không ngồi trong một chiếc phi cơ.


Ông Baumgartner cho biết nhóm của ông còn nhiều việc phải làm trong khi chuẩn bị cho cuộc nhảy và cuộc nhảy sẽ khởi đầu vào Tháng Bảy ở vùng trời New Mexico. (TP)

MỚI CẬP NHẬT