Friday, March 29, 2024

Chương trình nghe lén điện thoại của NSA sắp chấm dứt


WASHINGTON (AP) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai cho hay muốn cơ quan tình báo điện tử NSA của Mỹ chấm dứt việc nghe lén hàng loạt và thu giữ dữ kiện các cuộc điện đàm của người dân Mỹ.

Chính phủ Obama tuần này dự trù sẽ đề nghị Quốc Hội duyệt xét lại chương trình do thám điện thử bằng cách để các công ty điện thoại giữ các dữ kiện điện đàm như đang có hiện nay.

Ðề nghị của Tòa Bạch Ốc sẽ chấm dứt việc chính phủ tập trung tất cả các dữ kiện điện đàm của hàng triệu người sinh sống tại Mỹ, lưu trữ trong suốt năm năm để có thể truy tìm các số điện thoại khả nghi vì lý do an ninh quốc gia khi cần thiết.








Tổng Thống Obama muốn chấm dứt các tai tiếng nghe lén điện thoại của NSA. (Hình: Getty Images)


Thay vào đó, Tòa Bạch Ốc sẽ đề nghị các dữ kiện này được giữ trong 18 tháng, một điều mà các công ty điện thoại đang phải làm theo luật liên bang, và vẫn tiếp tục duy trì khả năng xem các hồ sơ này khi có án lệnh của tòa.

Theo một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc, ông Obama muốn đưa ra một giải pháp nhằm bảo đảm là chính phủ Mỹ không thu thập hoặc lưu trữ các dữ kiện điện đàm của dân Mỹ, nhưng vẫn có thể xem các tin tức cần thiết để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT