Friday, March 29, 2024

Công nhân kiện McDonald’s ăn chận lương



NEW YORK, New York (NV)Công nhân McDonald’s hôm Thứ Năm nộp bảy đơn kiện tập thể tại New York, California và Michigan, theo CNN, nội dung khiếu nại việc họ bị ăn chận lương.



Ðơn kiện nói rằng, công nhân bị buộc phải làm ngoài giờ, không được trả lương phụ trội, và trừ bớt giờ ghi trong thẻ lao động.









Công nhân McDonald’s ở New York biểu tình đòi tăng mức lương lên $15/giờ. (Hình: Getty Images) 



Vụ kiện được luật sư đại diện và giới vận động tăng lương cho ngành “fast food” loan báo trong một cuộc họp báo.



Ông Michael Rubin, luật sư đại diện công nhân ở California, nói: “Chúng tôi phanh phui được nhiều âm mưu bất hợp pháp, nhưng tất cả đều cùng mục tiêu giảm chi phí trả cho công nhân bằng cách ăn chận lương của họ.”



Công nhân ở California khiếu nại rằng McDonald’s không trả đủ lương giờ làm việc của họ, đồng thời không cho họ được nghỉ giải lao đúng giờ giấc.



Tại Michigan, công nhân tố cáo McDonald’s chỉ bắt đầu tính giờ trả lương cho họ khi nào tiệm có khách.



McDonald’s lên tiếng qua một văn bản, cho hay rằng họ đang xem xét về các cáo buộc của vụ kiện.



Tin về những vụ kiện này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng Thống Barack Obama chính thức yêu cầu Bộ Lao Ðộng đưa ra những qui định cứng rắn hơn về vấn đề trả lương theo giờ làm việc phụ trội.



Công nhân ngành “fast food” từng khởi sự đình công từ năm 2012, vận động McDonald’s cùng các nhà hàng “fast food” khác phải tăng lương tối thiểu cho công nhân lên $15 mỗi giờ, và có quyền được gia nhập nghiệp đoàn mà không bị trả thù. (TP)

MỚI CẬP NHẬT