Thursday, April 18, 2024

Cựu binh sĩ Mỹ lãnh án 20 năm tội chỉ huy băng giết mướn

MANHATTAN, New York (NV) Một cựu trung sĩ lục quân Hoa Kỳ có biệt danh “Rambo,” người mà công tố viện tố cáo chỉ huy băng giết mướn và đánh thuê quốc tế, vừa bị tuyên án 20 năm tù hôm Thứ Ba.

   Ông Joseph Hunter bị cảnh sát Thái Lan bắt vào năm 2013. (Hình: AP/Sakchai Lalit)

Reuters trích dẫn lời Thẩm Phán Liên Bang Laura Taylor ở Manhattan nói rằng ông Joseph Hunter, 51 tuổi, xứng đáng với án tù nhiều năm vì những tội ác “nghiêm trọng” mà đương sự đã phạm phải, cùng các tội danh đương sự nhận có tội, gồm việc âm mưu giết một nhân viên liên bang chống ma túy và một mật báo viên.

Thẩm Phán Swain nói: “Những tội ác ông phạm phải đều nghiêm trọng và bản án ông phải nhận hôm nay phản ảnh điều đó.”

Ông Hunter là cựu trung sĩ lục quân với hơn 20 năm kinh nghiệm trong quân ngũ.

Vụ án bắt đầu từ chiến dịch của Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy (DEA) sau vụ bắt giữ ông Paul Le Roux, sếp của ông Hunter ở Liberia vào năm 2012.

Ông Roux, sinh quán ở Zimbabwe, là người đứng đầu một tổ chức tội phạm đa quốc gia.

Sau khi bị bắt, ông Roux sẵn sàng hợp tác với chính quyền các nước, giúp họ theo đuổi các vụ truy tố nhiều người khác, trong đó có ông Hunter, người mà theo công tố viện, từng thực hiện và giám sát các vụ giết mướn cùng các hành vi bạo hành khác.

Băng giết mướn của ông Hunter đặt căn cứ ở Thái Lan và thực hiện nhiều hoạt động trong năm 2013, gồm việc chuyển vận 300 kg cocaine ở Bahamas, theo công tố viện.

Với giá $800,000, ông Hunter và hai cựu binh sĩ, Dennis Gogel của Đức và cựu Trung Sĩ Lục Quân Hoa Kỳ Timothy Vamvakias, thỏa thuận ám sát một nhân viên DEA và một nhân viên ở Liberia.

Tuy hành vi chưa thực hiện nhưng công tố viện nói ông Hunter đã từng tổ chức bảy vụ giết mướn.

Ông Hunter bị bắt ở Thái Lan vào năm 2013.

Hai ông Gogel và Vamvakias cùng hai thành viên khác của ông Hunter là Slawomir Soborski của Ba Lan và Michael Filter của Đức cũng bị bắt.

Các bị cáo sau đó đều nhận tội.

Ông Gogel và ông Vamvakias bị tuyên án 20 năm tù, trong khi ông Filter bị tám năm.

Riêng ông Soborski phải chờ đến ngày 10 Tháng Sáu mới nghe tuyên án. (TP)

MỚI CẬP NHẬT