Friday, March 29, 2024

Cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ: Snowden có đóng góp cho xã hội


WASHINGTON, DC (AP) – Ông Edward Snowden có sự đóng góp cho xã hội khi tạo ra cuộc tranh luận toàn quốc về các chương trình do thám nội địa, nhưng ông vẫn nên trở về Mỹ để ra tòa, theo lời cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ Eric Holden hôm Thứ Hai.

Ông Edward Snowden trong một lần trả lời phỏng vấn qua truyền hình. (Hình: AP Photo/Juliet Linderman, File)

Khi còn là nhân viên làm việc theo giao kèo với cơ quan an ninh quốc gia NSA, ông Snowden vào năm 2013 đã công bố chi tiết về các chương trình do thám dân chúng Mỹ mà không có trát tòa, trước khi bỏ trốn.

Hiện nay, ông Snowden sống ở Nga và nếu trở về có thể bị truy tố các tội có thể lãnh bản án 30 năm tù.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho bình luận gia chính trị David Axelrod của CNN, ông Holden nói rằng ông Snowden đã lo ngại là các chương trình do thám nội địa không đem lại nhiều kết quả, ngay từ khi tiết lộ các bí mật quốc gia.

Ông Axelrod là cựu cố vấn cao cấp cho Tổng Thống Barack Obama, trong khi ông Holder là cựu bộ trưởng tư pháp từ năm 2009 tới 2015.

Ông Holder nhận định rằng tuy ông Snowden rõ ràng là có hành động đóng góp cho xã hội bằng cách tạo ra cuộc tranh luận, nhưng cách thức thi hành là sai trái và vi phạm pháp luật.

Ông Holder nói việc ông Snowden tiết lộ bí mật gây nguy hại cho quyền lợi Mỹ ở ngoại quốc và tạo nguy hiểm cho các nguồn cung cấp tin tức cho tình báo Mỹ.

“Ông phải có quyết định. Ông đã có hành động phạm pháp. Theo quan điểm của tôi, ông phải liên lạc với luật sư, trở về và quyết định đi theo hướng nào – ra tòa hay có sự thương lượng với chính phủ.”

Ông Snowden trong thời gian qua nói rằng rất muốn trở về Mỹ nhưng sợ sẽ không được xét xử công bằng vì luật về an ninh tình báo có thể cấm ông đưa ra các chứng cớ cho thấy mình làm như vậy vì ích lợi của xã hội. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT