Thursday, April 18, 2024

Cựu đại úy Mỹ được tổng thống tặng Huy Chương Danh Dự

 

WASHINGTON (AP)Một cựu đại úy lục quân Hoa Kỳ mà hành động can trường của ông trong một trận chiến ở Aghanistan được thu lại bằng video, vừa được Tổng Thống Barack Obama trao tặng Huy Chương Danh Dự, mề đay cao quí nhất của quân đội Mỹ, tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba.




Cựu Ðại Úy William D. Swenson được Tổng Thống Barack Obama đeo Huy Chương Danh Dự. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak)


Cách đây bốn năm, William D. Swenson phục vụ trong quân đội Mỹ với tư cách huấn luyện và cố vấn cho Lực Lượng An Ninh Quốc Gia Afghanistan tại tỉnh Kunar thuộc miền Ðông Afghanistan.

Khi họ bị quân Taliban tấn công vào lúc rạng đông tại thung lũng Ganjgal, gần biên giới Pakistan, vào hôm 8 Tháng Chín, 2009, ông Swendon đầu không đội nón sắt nhưng xông ra giữa lửa đạn, liều mình kéo xác đồng đội bị trúng đạn, đồng thời trợ giúp các chiến hữu khác.

Trong trận này, đơn vị của ông có năm người hy sinh, cộng với 10 lính Afghanistan và một thông dịch viên.

Tổng Thống Obama nói: “Will Swenson vì những người anh em của mình mà có mặt ở đó.”

Tổng thống nhấn mạnh thêm, mặc dù huy chương này đã từng được trao tặng 3,500 lần trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng trước đây chưa bao giờ người Mỹ được chứng kiến một phần của hành động can đảm khiến đưa đến quyết định trao tặng huy chương.

Ðoạn video thu được từ máy thu hình, gắn trên nón sắt của các phi công trực thăng cứu cấp, cho thấy Swenson đang chuyển một binh sĩ bị thương nặng lên trực thăng. Sau khi đặt người lính bị thương vào bên trong máy bay, Swenson đã hôn lên trán người binh sĩ này.

Swenson, năm nay 34 tuổi, giải ngũ khỏi quân đội từ Tháng Hai, 2011 và đang cư ngụ tại Seattle.

Giới chức Hoa Kỳ cho biết ông Swenson có yêu cầu xin được trở lại quân ngũ, và Lục Quân đang làm việc để chấp thuận đòi hỏi này. (TP)

MỚI CẬP NHẬT