Tuesday, April 23, 2024

Cựu quân nhân Mỹ bị truy tố tội tán trợ khủng bố

 


MARYLAND Một cựu quân nhân Mỹ hôm Thứ Hai bị truy tố tội tìm cách cung cấp tài vật, giúp đỡ cho một tổ chức khủng bố ở Phi Châu, theo tin The New York Times.








Chiến binh Hồi Giáo cực đoan thuộc tổ chức al-Shabab tuần hành ở Mogadishu hồi tháng 10 năm 2009. Một cựu binh sĩ Mỹ vừa bị truy tố tội giúp đỡ cho nhóm khủng bố này. (Hình: Mohamed Dahir/AFP/Getty Images)


Giới chức liên bang cho hay Craig B. Baxam, 24 tuổi, quê ở Maryland, bay qua Kenya hồi tháng rồi với mục đích gia nhập nhóm dân quân khủng bố al-Shabab ở Somalia.


Baxam đổi sang đạo Hồi không lâu trước khi xuất ngũ vào tháng 7, sau khi đã phục vụ bốn năm, gồm thời gian ở Iraq.


Theo giới chức liên bang, Baxam dự trù góp tiền cho al-Shabab, một nhóm dân quân bạo động chống lại chính quyền Somalia. Baxam đang trực diện với bản án 15 năm tù.


Al-Shabab là một trong những nhóm dân quân Hồi Giáo ghê sợ nhất ở Phi Châu. Họ kiểm soát hầu hết miền Nam Somalia, từng dấy lên cuộc nổi dậy chống lại chính quyền chuyển tiếp Somalia và nước yểm trợ Ethiopia từ năm 2006. Cấp chỉ huy al-Shabab tự biến tổ chức thành một hệ phái của al-Qaeda vào năm 2007.


Al-Shabab cung cấp chiến binh ôm bom tự sát và lôi kéo người tham gia thánh chiến từ khắp thế giới, khiến Mỹ e ngại tổ chức này có thể lan sang Kenya, Yemen và xa hơn.


Trong nhiều năm, al-Shabab gây kinh hoàng cho dân chúng Somalia như chặt tay, ném đá đến chết, cấm dùng TV, âm nhạc và thậm chí cả nịt vú nữa, nhằm biến Somalia trở thành một nước Hồi Giáo thời thế kỷ thứ bảy.


Khi hạn hán hoành hành Somalia trong hai năm 2010 và 2011, gây nạn đói trên nhiều vùng của Somalia nhưng Shabab cấm dân chúng đói khổ không được chạy nạn ra khỏi nước. Tổ chức này bị đổ lỗi gây nên nạn đói vì ngăn không cho các tổ chức cứu trợ quốc tế vào giúp.


Tháng 8, 2011, nhóm Shabab đột ngột rút khỏi thủ đô Mogadishu, trao lại toàn bộ thành phố về tay chính quyền lần đầu tiên từ trong nhiều năm, mang lại hy vọng cho các tổ chức cứu trợ quốc tế có thể vào giúp nạn nhân của nạn đói. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT