Thursday, March 28, 2024

Cựu thống đốc Illinois vào tù, 14 năm


CHICAGO (AP) –
Cựu thống đốc tiểu bang Illinois, ông Rob Blagojevich, hôm Thứ Tư đã có một cuộc gặp gỡ truyền thông lần cuối cùng trước khi đến trình diện một nhà tù liên bang để thụ án 14 năm.










Ông Rob Blagojevich (giữa) phát biểu với báo giới lúc còn là thống đốc tiểu bang Illinois. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)


Hơn 50 phóng viên đến chật nhà ông vào lúc sau buổi trưa trong khi hai trực thăng truyền hình bay trên không và hàng chục xe truyền hình đậu dọc bên đường. Ông Blagojevich gọi thời gian ở tù sắp tới là một “tai họa” và “cuộc hành trình đen tối lâu dài.” Ông chia sẻ: “Tôi khó để nói được với hai con gái là tôi phải vào tù.”


Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về việc kháng cáo bản án kết tội tham nhũng.


Ông nói: “Ðây chưa phải là đã xong,” và tiếp: “Tất cả những gì tôi nói đã làm về gây quỹ tranh cử và thay đổi chính trị tôi tin là không trái với pháp luật.”


Ông Blagojevich nói với các phóng viên trước căn nhà của mình nơi mà buổi sáng ngày 9 Tháng Chín, 2008 các nhân viên FBI đến cho biết là ông bị bắt giữ. Thoạt đầu ông tưởng đó là lời nói đùa, nhưng đó là sự thật. FBI đã để nhiều tháng theo dõi, ghi âm những cuộc trao đổi của ông qua điện thoại và công tố viên buộc tội ông đã âm mưu bán chiếc ghế thượng nghị sĩ bỏ trống của Tổng Thống Obama mà với tư cách thống đốc ông được quyền chỉ định người thay thế, để đổi lấy những ưu đãi chính trị và tiền bạc.


Suốt phiên tòa kéo dài ba năm rưỡi, ông Blagojevich không nhận tội, nhưng cuối cùng Thẩm Phán Liên Bang James Zagel tuyên án ông 14 năm tù.


Ông Blagojevich là thống đốc thuộc đảng Dân Chủ đầu tiên được bầu lên ở Illinois từ 30 năm và đã qua nhiệm kỳ thứ nhì. Người tiền nhiệm, một thống đốc Cộng Hòa, cũng đang ở tù, và ông Blagojevich là thống đốc thứ tư của Illinois vào tù. Một phụ tá của ông tự tử năm 2009 trước khi vào tù và cho biết đã bị các công tố viên buộc phải hợp tác chống lại sếp cũ của mình.


Dân chúng lân bang vẫn còn những người ủng hộ ông. Một biểu ngữ treo bên lề đường trước nhà ông Blagojevich viết lời cảm ơn ông và bầy tỏ sự phẫn nộ với bản án quá khắt khe. (HC)

MỚI CẬP NHẬT