Thursday, March 28, 2024

Đã tìm thấy 29 người chết trong vụ đất chuồi ở Washington State

 


ARLINGTON, WA. (AP) Cơ quan pháp y Snohomish County cho đến ngày Thứ Tư đã xác định được là có 29 người thiệt mạng trong vụ đất chuồi tại làng Oso và con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm.






 



Các công nhân đào bới một khu đất bùn đã khô hơn trong ngày Thứ Ba.  (AP Photo/The Seattle Times, Lindsey Wasson)


Hơn 10 ngày sau khi nước mưa làm lở một mảng lớn sườn núi và đất trôi xuống bất ngờ,  phủ lấp toàn bộ ngôi làng Oso, cách Seattle khoảng 55 dặm về phía Bắc, công cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn tiếp diễn mỗi ngày. Nhân viên cấp cứu sử dụng xe xúc đất cũng như cuốc xẻng đào bới những đống đổ nát, cây cối, nhà cửa và xe hơi bị vùi lấp dưới sâu tới 60 feet.


Đến nay danh sách những người mất tích đã giảm từ hơn 100 xuống còn 20 và các toán công nhân tìm kiếm tin rằng sẽ còn tìm thấy thêm những tử thi khác.


Ngày Thứ Ba mưa đã dứt, thời tiết  khô ráo trở lại và công cuộc tìm kiếm được dễ dàng hơn. Khu vực ngập lụt vì đất chuồi chặn ngang giòng sông Stillaguamish nước đã rút bớt và một số công nhân lo việc bơm nước có thể tiếp tay vào việc đào bới tìm tử thi bị chôn vùi với sự trợ giúp đánh hơi của chó.


Trưởng đoàn tìm kiếm Steve Harris nói rằng sẽ còn phải mất hàng tuần mới hoàn thành nhiệm vụ. (HC)

MỚI CẬP NHẬT