Friday, April 19, 2024

Ðài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Los Angeles bị phá hoại

LOS ANGELES, California (AP)Một đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở khu Venice, Los Angeles, bị hư hại nặng nề vì bị vẽ bừa bãi.


Vụ phá hoại xảy ra vào một lúc nào đó trong tuần trước, KCAL/KCBS-TV cho biết như vậy.


Ðài tưởng niệm chỉ đơn giản là hình sơn vẽ trên một bức tường dài một dãy phố bên đường Pacific Avenue, ghi tên những quân nhân còn mất tích ở Ðông Nam Á, đến nay vẫn chưa kiểm kê được.


Bức tường này đã từng bị bôi lên nhiều dấu vết trước đây nhưng vụ phá hoại mới này nhắm vào phần bên dưới gần suốt chiều dài.


Ông George Francisco, phó chủ tịch Phòng Thương Mại Venice, nói rằng không phải chỉ vẽ bậy mà còn là sự phá phách xâm phạm.


Bức tường tưởng niệm do một cựu chiến binh sơn vẽ, khánh thành năm 1992, và có ghi hàng chữ: “Các anh không bao giờ bị lãng quên” và 2,273, con số những người bị mất tích.


Cơ quan tìm kiếm người mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ (MIA) năm 1973 nói là có 2,646 binh sĩ chưa được kiểm kê.


Sau đó hơn 1,000 trường hợp đã tìm thấy hài cốt và đưa về Mỹ và khoảng 1,600 người còn lại vẫn được tiếp tục truy tìm. (HC)

MỚI CẬP NHẬT