WASHINGTON (TH) – Bà Nancy Pelosi, Dân Biểu California thủ lãnh khối Dân Chủ Hạ Viện cho rằng chỉ vì nhiều người Cộng Hòa không ưa Tổng Thống Obama nên cố tìm cách tạo ra những khó khăn chính trị bằng mọi giá.
Dân Biểu Eric Cantor tiểu bang Virginia, trưởng khối đa số Cộng Hòa Hạ Viện, tươi cười hớn hở bước ra khỏi hội trường hôm Thứ Sáu, sau khi Hạ Viện thông qua dự luật ngân sách tránh việc chính quyền bị đóng cửa nhưng đồng thời ngăn chặn sự thi hành đạo luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama. (Hình;AP/J. Scott Applewhite)
Bà Pelosi trình bày nhận định của mình như vậy trong cuộc phỏng vấn dài 50 phút sau khi Hạ Viện biểu quyết cắt giảm $40 tỷ food stamp trong 10 năm và dùng biện pháp cắt tài trợ cho chương trình cải tổ y tế làm áp lực để thông qua ngân sách đến tháng 12 tránh việc chính quyền phải đóng cửa vào đầu tháng 10.
Hàng năm, tài khóa mới khởi đầu từ ngáy 1 tháng 10, nhưng khi toàn bộ ngân sách chưa được chấp thuận, Quốc Hội phải có một giải pháp tạm thời là cấp ngân khoản cho chính quyền tiếp tục hoạt động trong vòng hai tháng và bình thường cả hai đảng đều đồng ý giải pháp ấy. Nhưng lần này phe bảo thủ Cộng Hòa lợi dụng cơ hội để tấn công Obamacare, điều mà .họ vẫn chưa làm được qua hai năm với 40 lần biểu quyết cố gắng vô hiệu lực một phần hay toàn bộ đạo luật cải tổ y tế. Do đó dưới sức ép của nhóm Tea Party, dự luật đã thêm một điều khoản về tài trợ cho Obamacare.
Kết quả biểu quyết theo đảng tính, 230-189, của Ha Viện chắc chắn sẽ đưa đến đối đầu với Thượng Viện do Dân Chủ nắm đa số. Thượng Nghị Sĩ Harry Reid, lãnh tụ khối đa số tuyên bố: “Những người Cộng Hòa chỉ có thể làm trễ lại ít ngày cái mà họ phải chọn không thể tránh khỏi: Thông qua dự luật cung cấp ngân khoản cho chính quyền hoạt động hay để nó phải đóng cửa”. Nhưng Chủ Tịch Hạ Viện cũng không kém cứng rắn, ông nói tại Hạ Viện: “Thông điệp của chúng ta chuyển cho Thượng Viện đơn giản là: Dân chúng Mỹ không muốn chính quyền đóng cửa, và họ không muốn Obamacare”.
Tổng Thống Obama mạnh mẽ phê phán ý đồ của “một nhóm cực hữu” cố gắng tìm mọi cách phá cho bằng được đạo luật cải tổ y tế. Ông tuyên bố trước một cử tọa ở Kansas City, Missouri, trưa Thứ Sáu: “Họ chú trọng cố gây rối cho tôi chứ không phải chú trọng đến quý vị”. Ông cho rằng thất bại về việc nâng cao trần nợ sẽ đưa nền kinh tế tụt dốc.
Cuộc đương đầu về ngân sách giữa hai viện Quốc Hội chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối và ngay cả trường hợp dự luật của Hạ Viện cuối cùng được chấp thuận thì tòa Bạch Ốc cũng đã cho biết là Tổng Thống sẽ phủ quyết. (HC)