Thursday, April 18, 2024

Dân Mỹ chi tiêu nhiều hơn nhờ thu nhập tăng

WASHINGTON (Bloomberg) – Mức chi tiêu của người dân Mỹ tăng trong Tháng Tám, tháng thứ tư liên tiếp, nhờ vào sự gia tăng thu nhập và góp phần thúc đẩy lãnh vực lớn nhất của nền kinh tế quốc gia.

Dân Mỹ đang chịu mua sắm nhiều hơn, nhất là giới trẻ. (Hình: Getty Images)

Các món mua sắm trong nhà, vốn chiếm vào khoảng 70% nền kinh tế Mỹ, tăng 0.3% so với con số 0.2% trong Tháng Bảy, theo bản báo cáo của Bộ Thương Mại đưa ra hôm Thứ Sáu tại Washington. Mức thu nhập của người dân tăng 0.4%, cao nhất trong sáu tháng qua.

Giá nhà lên cao, giá cổ phiếu thị trường chứng khoán đi lên, và sự cải thiện của thị trường lao động đã giảm bớt được ảnh hưởng của việc tăng thuế sổ lương và cho người dân có thêm khả năng tài chánh để mua sắm.

“Chúng ta đang thấy có sự phát triển trong mức thu nhập cá nhân và mức lương cũng lên cao hơn,” theo lời Gus Faucher, kinh tế gia cao cấp tại công ty PNC Financial Services Group Inc. ở Pittsburgh, người tiên đoán chính xác sự tăng trưởng trong mức thu nhập. Tuy nhiên, con số này cũng chưa cao lắm nên cho thấy mức độ mua sắm vào mùa lễ này sẽ chỉ bình thường, theo lời ông Faucher.

Mức chi tiêu vào các món hàng dùng lâu dài, kể cả xe hơi, tăng 0.8% sau khi đã tăng 0.4% tháng trước đó. Mức chi tiêu cho các món xài ngay, kể cả xăng dầu, giảm 0.2% sau khi đã tăng 0.6% hồi tháng trước.

Nếu tình hình công ăn việc làm phát triển mạnh hơn nữa sẽ giúp đẩy mức thu nhập lên cao hơn và ảnh hưởng nhiều hơn đến việc mua sắm trong nhà. Giới chủ nhân tạo thêm 169,000 công việc làm trong Tháng Tám, so với mức trung bình 195,000 một tháng trong sáu tháng đầu năm nay.

Các công ty bán lẻ nói rằng họ dự trù mức bán hàng trong mùa lễ năm nay sẽ chỉ tăng khoảng 2.4%, thấp nhất kể từ năm 2009 tới nay, theo ShopperTrak, một công ty thăm dò ở Chicago. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT