Thursday, March 28, 2024

Dân Mỹ liên tục giảm dùng thẻ tín dụng

WASHINGTON (AP) – Người tiêu thụ ở Mỹ giảm việc “cà” thẻ tín dụng của mình trong Tháng Tám, tháng thứ ba liên tiếp trong năm nay, một chỉ dấu cho thấy tiếp tục có sự ngần ngại trong việc mua sắm.







Người dân Mỹ đang giảm bớt chi tiêu. (Hình minh họa: Getty Images)


Người tiêu thụ tăng mức mượn nợ của họ lên $13.6 tỉ trong Tháng Tám, với số nợ tổng cộng hiện là $3.04 ngàn tỉ, theo Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho hay hôm Thứ Hai. Đây là một con số kỷ lục, tiếp theo việc gia tăng $10.4 tỉ hồi Tháng Bảy.

Và cũng giống như tháng trước, tất cả số gia tăng là để mua xe và mượn nợ học. Tính riêng, con số các món nợ này tăng $14.5 tỉ, lên tới $2.19 ngàn tỉ.

Tuy nhiên, số tiền mượn từ thẻ tín dụng giảm $833 triệu, xuống khoảng $850 tỉ. Việc sút giảm này có thể có ảnh hưởng đến toàn thể mức chi tiêu của ngừơi dân Mỹ, vốn chiếm vào khoảng 70% trị giá nền kinh tế.

Mức tăng trưởng chậm chạp trong lãnh vực việc làm và mức tăng lương cũng thấp khiến nhiều người Mỹ nay ngại ngần hơn khi phải có thêm các món nợ với lãi xuất cao.

Cùng lúc đó, tình hình kinh tế yếu kém cũng khiến nhiều người có ý định đi học đại học. Báo cáo của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang ở New York cho thấy nợ tiền học chiếm đa số các món tiền mượn kể từ khi cuộc suy trầm kinh tế được coi là chấm dứt vào Tháng Sáu năm 2009.

Trong Tháng Sáu, thời điểm có các con số rõ rệt,  mức mượn nợ để trả tiền học lên đến $1.18 tỉ, trong khi nợ mua xe lên đến khoảng $841 triệu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT