Friday, April 19, 2024

Dân Mỹ nay đi xe cũ gần 11 năm

 


DETROIT (AP) Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, người dân Mỹ có khuynh hướng tiếp tục đi xe cũ, đẩy tuổi trung bình của các chiếc xe ở Mỹ nay lên tới mức kỷ lục là 10.8 năm.


Cơ quan nghiên cứu Polk hôm Thứ Ba cho hay mức trung bình của chiếc xe hơi tại Mỹ hồi Tháng Bảy năm ngoái là 11.1 năm, trong khi xe truck là 10.4 năm.










Hàng chục ngàn chiếc xe chạy trên Xa Lộ 405, miền Nam California, mỗi ngày,
trong đó có nhiều xe cũ. Tuổi trung bình của các chiếc xe ở Mỹ nay lên tới mức kỷ lục
là 10.8 năm. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Tình trạng thất nghiệp và kinh tế khó khăn đã khiến cho nhiều người tạm thời không mua xe mới vào lúc này.


Cơ quan Polk cho hay mức tuổi trung bình của xe tại Mỹ đã khởi sự tăng lên từ năm 2008. Tuy nhiên, Polk cũng cho hay nhờ vào mức bán gia tăng hồi năm ngoái khiến số tuổi trung bình của xe không tăng quá cao.


Các công ty xe hơi bán khoảng 12.8 triệu chiếc xe ở Mỹ hồi năm ngoái, so với con số 11.6 triệu chiếc năm 2010.


Trong năm 2010, tuổi trung bình của xe lưu hành ở Mỹ là 10.6 năm, so với con số của năm 2008 là 10 năm.


Cơ quan Polk cho hay họ lấy các con số này từ các xe đăng bộ trên toàn quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT