Thursday, April 25, 2024

Dân biểu California không cãi tội ăn cắp đồ


SAN FRANCISCO (AP) –
Một dân biểu tiểu bang California không cãi tội ăn cắp đồ trong tiệm Neiman Marcus, trong một vụ mà luật sư của bà đổ lỗi tại một khối u trong não.

Dân biểu tiểu bang Mary Hayashi, phải, trong cuộc họp Quốc Hội tiểu bang ở Sacramento. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Dân biểu tiểu bang Mary Hayashi nhận “no contest” (không chống đối) cho tội ăn cắp đồ, tại tòa thượng thẩm San Francisco, sau khi công tố viện yêu cầu và tòa đồng ý rút mức tội từ đại hình xuống tiểu hình.

Văn phòng công tố cho biết họ đồng ý giảm mức từ đại hình xuống tiểu hình sau khi phía bà Hayashi đồng ý không chống đối và chịu nhận tội.

Trước đây, một phát ngôn viên của Dân Biểu Hayashi, thuộc đảng Dân Chủ đại diện vùng Castro Valley, nói bà lỡ cầm vài món hàng ra khỏi tiệm trong lúc lơ đãng vì đang nói chuyện điện thoại.

Công tố viện tố cáo bà mang một quần da và vài món đồ khác vào phòng thử đồ, bỏ vào túi shopping bag. Máy quay phim an ninh của tiệm Neiman Marcus ở Union Square, San Francisco, cho thấy bà mang túi này ra khỏi tiệm mà không trả tiền.

Dân Biểu Hayashi bị tuyên án 3 năm thử thách, trả $180 tiền phạt và án phí, và không được tới gần nội trong 50 feet của tất cả các tiệm Neiman Marcus.

Luật Sư Dennis Rappaport đại diện bà Hayashi nói bà mới được chẩn đoán là có một cục bướu trong não gây nên vụ ăn cắp này.

“Rất may là (cục bướu) này chữa được và đang được chữa,” ông nói thêm. Luật Sư Rappaport chưa trả lời cho yêu cầu cung cấp bằng chứng về cục bướu này.

Nội quy Hạ Viện tiểu bang California không có điều khoản trục xuất một dân biểu khi bị tội tiểu hình.

Nếu bị tội đại hình, bà sẽ bị cắt lương nhưng vẫn không bị mất chức.

Bà Hayashi đắc cử lần đầu năm 2006 nhưng đã hết tối đa nhiệm kỳ và không tái tranh cử được nữa. (H.N.V)

MỚI CẬP NHẬT