Thursday, April 18, 2024

Dẫn độ nghi can al Qaeda từ Libya về Mỹ xét xử


TRIPOLI, Libya (NV) – Một người tình nghi hoạt động trong tổ chức khủng bố al Qaeda từng bị bắt ở Libya rồi giam trên một tàu chiến của Mỹ để thẩm vấn, theo NBC News, vừa được đưa về New York để xét xử về vai trò của đương sự trong vụ nổ bom hai tòa đại sứ của Mỹ ở Phi Châu vào năm 1998.


Abu Anas al Libi bị biệt kích Mỹ chộp ngay trên đường phố ở Tripoli hồi đầu tháng. Ðương sự là một trong 21 người bị buộc tội nổ bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Kenya và Tanzania, và cũng là một trong chín người đã bị bắt. Tám bị hạ sát, gồm Osama bin Laden. Một chết trong thời gian xét xử và ba đang còn tại đào.









Anas Al-Liby, nghi can hoạt động trong tổ chức al Qaeda, qua một bức hình do FBI công bố hồi 2001. (Hình: Courtesy of FBI/Getty Images)


Chính phủ dự trù đưa Libi ra trình diện trước một quan tòa vào ngày Thứ Ba. Các thẩm vấn viên từng hạch hỏi đương sự trên chiếc USS San Antonio sẽ không được phép hầu tòa. Tuy nhiên FBI có thể hạch hỏi thêm sau khi đọc cho đương sự nghe về điều lệ Miranda.


Sau khi xảy ra vụ nổ bom hai tòa đại sứ khiến 223 người chết, Hoa Kỳ bắt đầu săn lùng những người họ cho là có trách nhiệm trong vụ tấn công. Al Libi, 49 tuổi, nằm trong số lãnh đạo cao cấp còn lại của al Qaeda, và tên của đương sự nằm đầu danh sách những tên khủng bố cần truy nã hàng đầu của FBI, từ sau vụ tấn công “9/11”. (TP)

MỚI CẬP NHẬT