Thursday, April 18, 2024

Đầu tư vào các công ty phần mềm lên cao nhất trong thập niên qua.

 


NEW YORK (AP ) – Vốn đầu tư vào các công ty mới thành lập của Hoa Kỳ tăng nhiều trong quỹ thứ Ba, so với cùng thời năm ngoái. Phần lớn tiền đầu tư được dồn vào các công ty viết lập trình (software) trẻ.








Một nhân viên của Facebook ôm chiếc laptop với nhãn hiệu “Like” trong một buổi họp tại tổng hành dinh của Facebook ở Menlo Park, California, hôm 4 tháng Tư, 2013. Tiền vốn đầu tư đổ vào các công ty phần mềm như Facebook vừa đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 12 năm qua. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Theo một bản tường trình phổ biến hôm thứ Sáu, tổng số tiền đầu tư vào các công ty còn non trẻ này lên đến 7.78 tỉ, tăng 17%, so với 6.63 tỷ cùng thời năm 2012. Con số các công ty trẻ được giới tài chánh bỏ tiền vào đầu tư cũng tăng từ 7%, từ 937 đến 1005 công ty.


Kỹ nghệ viết lập trình chiếm đến 3.57 tỷ, tức gần một nửa tiền đầu tư, tăng 77% so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên số vốn đầu tư vào kỹ nghệ này vượt qua con số 3 tỷ kể từ 12 năm nay.


“Đây là một thời gian rất tốt và thú vị để đầu tư vào một doanh nghiệp sản xuất phần mềm,” ông Mark McCaffrey, đối tác công nghệ toàn cầu và lãnh đạo kỹ nghệ phần mềm của Pricewaterhouse Coopers tuyên bố.” Số tiền đầu ty đổ vào các giao dịch phần mềm hiện đang đến mức cao nhất trong vòng một thập niên nay.” Ông nói.


Ông McCaffrey giải thích rằng kỹ thuật ngày càng phát triển của ngành công nghệ cao ngày càng trờ nên có giá trị, khiến các nhà đầu tư vui lòng mở hầu bao. (H.G.)

MỚI CẬP NHẬT