Friday, March 29, 2024

Đối phó ‘shutdown,’ TT Obama hủy thăm Philippines và Malaysia

WASHINGTON (NYT) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư loan báo Tổng Thống Obama đã quyết định hủy bỏ chuyến viếng thăm Philippines và Malaysia dự trù diễn ra tuần tới vì cuộc đối đầu ngân sách ở Washington. Ngoại Trưởng John Kerry sẽ dẫn đầu phái đoàn đến cả hai quốc gia này, thay vì ông Obama.







Đây là lần thứ ba, Tổng thống Obama phải hủy hoặc thu ngắn các chuyến thăm tới Á châu vì vấn đề nội bộ. (Hình: Getty Images)


Tổng Thống Obama sẽ đến Indonesia để tham dự cuộc họp thượng đỉnh APEC, nơi các nhà lãnh đạo Á Châu sẽ họp ở đảo Bali để thảo luận các vấn đề kinh tế.

Tòa Bạch Ốc cho hay vì việc viếng thăm hai quốc gia nêu trên ở vào chặng cuối của chuyến công du nên giới hữu trách chưa hoàn tất các kế hoạch chuẩn bị và sẽ không thực hiện được vì có việc đóng cửa chính quyền.

Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng, không giống như cuộc họp APEC và họp Thượng Đỉnh Đông Á, chuyến đi đến Philippines và Malaysia có thể dời lại được nên ông Obama sẽ đến hai quốc gia này vào thời điểm thuận tiện.

Có khoảng 800,000 nhân viên chính phủ Mỹ phải nghỉ ở nhà do việc chính quyền đóng cửa.

Đây là lần thứ ba ông Obama phải thu ngắn chuyến công du Á Châu vì các vấn đề nội bộ.

Hồi Tháng Ba năm 2010, ông hoãn chuyến đi Indonesia và Úc để vận động cho đạo luật Obamacare. Sau đó, vào Tháng Sáu năm 2010, ông phải hoãn lại lần nữa vì xảy ra vụ nổ dàn khoan BP và trào dầu trong Vịnh Mexico. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT