Thursday, March 28, 2024

Ðộng đất 4.0 lung lay vùng San Francisco Bay

 


SAN FRANCISCO (AP) Hai cơn địa chấn nhỏ liền nhau làm thức giấc cư dân ở vùng San Francisco Bay vào sáng hôm Thứ Hai. Tuồng như cả hai không để lại một hư hại hay thương vong nào.


Sở Thăm Dò Ðịa Dư, USGS, báo cáo, một trận động đất cường độ 3.5 xảy ra lúc 5 giờ 33 sáng ở thị trấn El Cerrito, cách San Francisco khoảng 8 dặm về hướng Ðông Bắc. Một cơn địa chấn khác có cường độ 4.0 đi liền tám giây sau đó.








Cư dân vùng San Francisco Bay Area bị tỉnh giấc vào sáng sớm Thứ Hai, 5 Tháng Ba, 2012, vì hai cơn địa chấn nhỏ 3.5 và 4.0 độ Ritchter. Các nhà địa chấn học cho đây là chỉ dấu, đường nứt Hayward Fault đang thời kỳ hoạt động. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Sự rung chuyển có thể cảm nhận được ở trong phạm vi bán kính 60 dặm, từ Santa Rosa ở phía Bắc xuống đến Santa Cruz ở phía Nam.


Cảnh sát các nơi như tuần tra xa lộ, thành phố San Francisco cũng như ở El Cerrito đều nói họ không nhận được báo cáo về thương tích hay thiệt hại nào.


Hệ thống tàu điện ở vùng Bay Area phải tạm ngưng để kiểm soát lại các đường rầy.


Các nhà địa chấn học nói động đất tuồng như xảy ra ở đường nứt Hayward Fault, chạy dọc theo miền Ðông của San Francisco Bay. Một báo cáo của USGS năm 2003 nói rằng cơ hội một trận động đất cường độ 6.7 trở lên ở vùng Bay Area trong vòng 30 năm là 27%.


David Schwartz, nhà địa chấn học thuộc USGS tuyên bố hôm Thứ Hai: “Chúng ta đều biết rõ đường nứt Hayward Fault là đường nứt quan trọng ở vùng Bay Area. Những cơn địa chấn cường độ 4.0 hôm nay là chỉ dấu cho thấy sự hoạt động của động đất đang tiến triển, đang có áp suất đè lên đường nứt.”


Cũng theo báo cáo, vùng Bay Area có xác suất 62% gặp phải một trận động đất lớn vào trước năm 2032. (TP)


 

MỚI CẬP NHẬT