Friday, April 19, 2024

Ðợt bão thứ nhì tàn phá vùng Trung Tây, 8 người chết


HENRYVILLE, Indiana (AP) –
Một hệ thống những cơn bão kéo theo bão lốc, trải rộng từ vùng vịnh Mexico lên tới Ngũ Ðại Hồ, hôm Thứ Sáu gây tổn thất nặng nề cho hai thành phố ở tiểu bang Indiana và làm ít nhất 8 người chết.









Những đám mây đe dọa bão tố nặng nề trên bầu trời Palmyra, Indiana, hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/The Courier-Journal,David Lee Hartlage)


Marysville hoàn toàn bị san bằng và Henryville gần đó bị thiệt hại nặng. Mỗi thành phố này có khoảng 2,000 dân cư, hầu hết nhà cửa, trường học tốc mái hay sập đổ, xe tải và xe du lịch bị lật và một nhà tù bị hư hại nặng. Mưa đá lớn bằng trái banh bóng chày gây thiệt hại nhiều xe.


Một phóng viên thông tấn xã AP có mặt tại Henryville cho biết học sinh ở một trường trung cấp đang giờ học khi bão đến, nhưng chỉ một vài em bị thương tích nhẹ mặc dầu bàn ghế bị gió cuốn ra ngoài và cây cối gẫy đổ ngổn ngang.


Nhà chức trách còn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong những đống đổ nát khi trời tối. Ðiện hoàn toàn bị cắt và điện thoại di động không dùng được vì trạm tiếp vận bị hủy hoại.


Phi cảng quốc tế Cincinnati-Northern Kentucky phải tạm thời ngưng hoạt động vì phi đạo đầy những vật đổ vỡ. Ở Alabama và Tennesse và những tiểu bang miền Nam khác cũng bị bão. Hơn 20 trường ở Alabama cho học sinh nghỉ. Các trường đại học Kentucky và Louisville cùng nhiều đại học cộng đồng khác cũng đóng cửa. Báo cáo sơ khởi cho biết hàng chục nhà hư hại và năm người bị thương.


Ðợt mưa bão và lốc xoáy đầu tuần này đã làm 13 người thiệt mạng ở vùng Trung Tây. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT