Friday, April 19, 2024

Ðức, Hòa Lan đợi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu gửi hỏa tiễn phòng không

BRUSSELS (Reuters) Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Hai dự trù sẽ chính thức yêu cầu khối NATO đưa hỏa tiễn phòng không tới biên giới với Syria để ngăn chặn việc chế độ Assad có thể tấn công quốc gia này, theo bộ trưởng quốc phòng Ðức cho hay.


Hiện nay chỉ có Mỹ, Hòa Lan và Ðức là có hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot sẵn sàng để đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ðức sẽ cứu xét yêu cầu này “trong tinh thần đoàn kết” theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Ðức Thomas de Maiziere.


“Tôi chờ đợi có yêu cầu từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay để NATO bố trí hệ thống hỏa tiễn Patriot ở biên giới,” ông cho báo chí hay tại Brussels, bên lề một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khối NATO.


Ông De Maiziere nói rằng sự đáp ứng của Ðức còn tùy thuộc vào chi tiết của lời yêu cầu từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. “Tuy nhiên nếu chúng tôi bố trí hỏa tiễn Patriots ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thì lính Ðức sẽ phải đi cùng.”


Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với các đồng minh NATO về việc tăng cường an ninh dọc theo biên giới dài 900km với Syria sau khi quân đội chế độ Assad bắn súng cối vào lãnh thổ quốc gia này.


Bộ trưởng quốc phòng Hòa Lan cũng cho hay họ đang chờ đợi lời yêu cầu từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời Jeanine Hennis-Plasschaert cho hay tại Brussels. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT