Thursday, March 28, 2024

Fed ‘dự đoán’: Không tăng lãi suất trước cuối năm 2014

 


HOA KỲ (NV) Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) tuyên bố vào ngày 25 Tháng Giêng, là sẽ không tăng lãi suất trong giai đoạn từ đây đến cuối năm 2014. Giai đoạn này được xem là dài hơn dự đoán của giới đầu tư.


Fed không bình luận, cũng không đề xuất, quan điểm cho thấy có sự thay đổi lớn trong nền kinh tế, đồng thời cho rằng mức độ thất nghiệp hiện vẫn cao. Ở một hướng khác, Ngân Hàng Trung Ương cho rằng lạm phát vẫn được duy trì ở mức phù hợp với sự ổn định của giá cả.








Tiến Sĩ Ben Bernanke, chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ, tại buổi họp báo tại Ngân Hàng Trung Ương, Washington D.C., ngày 25 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Trong buổi họp báo cùng ngày Thứ Tư, chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke nói rằng thời điểm 2014 là “dự đoán tốt nhất” mà Fed có thể đưa ra.


Tuy nhiên, Tiến Sĩ Bernanke cũng nói thêm, khả năng của Fed vẫn còn giới hạn để dự đoán một tương lai xa như vậy, và cơ quan này có thể sẽ phải thay đổi thời điểm nếu điều kiện kinh tế thay đổi.


Dầu vậy, theo ông Bernanke, mọi dấu hiệu hiện thời cho thấy mức lãi suất đang rất thấp hiện nay sẽ không được thay đổi trong xấp xỉ 3 năm tới.


“Trừ khi có một sự hồi phục mạnh trong tương lai gần, giữ lãi suất thấp cho đến năm 2014 là một dự đoán khá tốt.” Theo lời Ben Bernanke.


Ngân Hàng Trung Ương đã giữ mức lãi suất thấp kỷ lục hiện nay – gần bằng zero – trong gần 3 năm qua.


Trong Tháng Mười Hai vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đứng ở mức 8.5%; khoảng 13 triệu người Mỹ vẫn đang nỗ lực, nhưng thất bại, trong việc đi một việc làm. (Ð.B.)


 

MỚI CẬP NHẬT