Thursday, March 28, 2024

General Motors sẽ đầu tư $1.3 tỷ vào năm xưởng xe ở Mỹ

DETROIT, MI (NV) – Công ty General Motors (GM) hôm thứ Hai cho biết sẽ bỏ ra gần $1.3 tỷ Mỹ kim để đầu tư vào năm xưởng chế tạo xe tại Hoa Kỳ, với mục đích chế tăng năng xuất.

Xe Ford Mustang đời 2014 của GM đang được bầy bán ở đại lý xe Bill Brown Ford ở Livonia, Michigan. Donh thu của hãng General Motors vào mùa hè năm nay đạt mức cao nhất kể từ năm 2006. (Hình: Andrew Burton / Getty Images)

GM cũng cho biết các đời xe sau của GM sẽ có một hộp số và đầu máy mới.

Được biết, theo ước tính của GM, số tiền đầu tư vào năm xưởng xe này sẽ mang lại khoảng 7,500 việc làm trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Là hãng xe hơi hàng đầu của Mỹ, hàng năm GM bỏ ra khoảng $8 tỷ đô la để đầu tư thêm vào hoạt động toàn cầu của công ty. Phần lớn trong số tiền $1.3 tỉ đầu tư vào Hoa Kỳ năm nay sẽ được sử dụng để sản xuất hộp số 10 tốc độ mới, thay cho hộp số 6 tốc độ hiện giờ, cũng như sản xuất một đầu xe 6 động cơ mới, cũng như một xưởng sơn xe mới.

Từ năm 2009, sau khi ngoi lên từ cơn phá sản nhờ số tiền tài trợ $49.5 tỷ từ chính phủ, GM tuyên bố đã đầu tư hơn $10.1 tỷ vào hoạt động tại Hoa Kỳ, trong số đó, chỉ riêng trong năm 2013 đã lên $2.8 tỷ. (H.G.)

MỚI CẬP NHẬT