Thursday, March 28, 2024

Giá nhà ở Mỹ tăng 12.4% so với một năm trước

WASHINGTON (AP) – Giá nhà ở Mỹ tăng 12.4% trong Tháng Tám so với một năm trước đây, phần lớn vì nhiều người tìm mua nhà trong lúc số nhà bán ra trên thị trường chỉ có giới hạn.







Giá nhà ở Mỹ đã tăng liên tục trong các tháng qua. (Hình: Getty Images)


Các con số do công ty CoreLogic đưa ra cũng cho thấy giá nhà tăng 0.9% từ Tháng Bảy sang Tháng Tám. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng một nửa mức 1.8% trong thời gian từ Tháng Sáu sang Tháng Bảy. CoreLogic nói rằng mức lãi xuất cho vay mua nhà tăng lên và cuối Hè, thời gian dân Mỹ thường mua nhà, là những lý do góp phần làm chậm lại mức gia tăng.

Giá nhà lên ở tất cả mọi tiểu bang so với cùng thời gian năm ngoái. Trong 100 thành phố lớn nhất nước Mỹ thì có 99 nơi giá nhà tăng lên. Chỉ có thành phố Arkon, tiểu bang Ohio, là nơi giá nhà giảm xuống.

Lãi xuất tiền cho vay mua nhà tăng lên khoảng một chấm kể từ Tháng Năm. Một số các chuyên gia địa ốc cho rằng lãi xuất tăng lên sẽ làm chậm số nhà bán. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT