Thursday, March 28, 2024

Giá thị trường của Apple: $500 tỷ


NEW YORK (AP) –
Tổng trị giá cổ phiếu công ty Apple lên đến mức $500 tỉ hôm Thứ Tư, là mức cao nhất mà chỉ một ít công ty leo đến được, tuy nhiên không có công ty nào giữ yên ở đó được lâu.









Vốn thị trường của Apple lên đến mức $500 tỉ trong phiên giao dịch chứng khoán hôm Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012, một đỉnh điểm mà rất ít công ty leo đến được và nhất là giữ nguyên ở vị trí đó. (Hình: AP/Paul Sakuma)


Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Tháng vừa qua, khoảng cách biệt giữa Apple với công ty đứng hạng nhì là Exxon Mobil Corp càng lớn rộng thêm, khi Apple loan báo về sức bán mạnh của hai sản phẩm iPhone và iPad trong mùa lễ. Hơn nữa, gần đây Apple càng gây thêm hy vọng cho giới đầu tư vì công ty sẽ có thể chia phân lời cho họ.


Vốn thị trường của Apple lên gần $506 tỉ vào hôm Thứ Tư, khi giá mỗi cổ phiếu cao hơn $542, tức tăng $7 hay 1.3%.


Vào Thứ Tư tuần tới, Apple sẽ ra mắt kiểu iPad mới, mà người ta vẫn hằng mong đợi vì kiểu iPad 2 hiện tại có trên thị trường đã được một năm.


Apple là công ty thứ 6 đạt đến lằn mức $500 tỉ và cũng là công ty duy nhất đáng giá như vậy ở thời giá hiện nay.


Giá trị của Exxon hiện nay là $441 tỉ, chỉ leo lên được mức $500 tỉ hai lần ngắn ngủi vào cuối năm 2007.


Ðối thủ của Apple là Microsoft leo lên được $500 tỉ trong thời gian ngắn vào cuối năm 1999, rồi trở lại vào đầu năm 2000. (TP)

MỚI CẬP NHẬT