Thursday, April 18, 2024

Giá xăng tăng cao làm giảm mức ủng hộ Obama


WASHINGTON (ABC News) –
Theo một cuộc thăm dò mới đây của hệ thống truyền hình ABC News và báo Washington Post thì lần đầu tiên có hơn 50% cử tri Mỹ tin rằng ông Obama có thể tái đắc cử, nhưng điều này sẽ không dễ dàng vì giá xăng tăng cao đang giảm bớt sự hậu thuẫn của cử tri liên quan đến việc ông điều hành vấn đề kinh tế.








 

Tổng Thống Barack Obama gặp gỡ công nhân xưởng Daimler Trucks North America ở Mount Holly, North Carolina, nơi ông trình bày về nền kinh tế và mức tiêu thụ xăng dầu trong nước. Thăm dò cho thấy giá xăng lên đang làm giảm mức ủng hộ đối với Tổng Thống Obama. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Mức hài lòng về công việc làm của Tổng Thống Barack Obama nay rớt trở lại xuống dưới 50% và khiến ông ngang ngửa với cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông Mitt Romney, trong cuộc thăm dò về ứng viên tổng thống.


Sự kiện này nêu rõ hai thực tế chính trị hiện nay: thứ nhất là có sự khác biệt sâu xa giữa những người ủng hộ và chống ông Obama; và thứ nhì là giá xăng thật sự có ảnh hưởng xấu đến tinh thần cử tri và nay được coi là điểm yếu nhất của ông Obama, hơn cả vấn đề thâm thủng ngân sách.


Người dân Mỹ, với tỉ số 65% so với 26%, bày tỏ sự không hài lòng về cách ông Obama đối phó với giá xăng, vốn tăng thêm 49 cents một gallon trong năm nay, lên tới giá trung bình là $3.79 một gallon. Ðiều này rất đáng kể vì trong số người được hỏi có tới 89% lo ngại về giá xăng, trong số này 66% cho hay “rất lo ngại” về giá xăng.


Tuy nhiên, ủy ban vận động tranh cử của ông Obama cũng phần nào bớt lo lắng vì sự nhận xét không thuận lợi của cử tri đối với phía Cộng Hòa. Hiện nay, có 54% dân Mỹ nghĩ rằng ông Obama sẽ thắng nhiệm kỳ thứ nhì, tăng 8% so với Tháng Một và tăng 17% so với Tháng Mười năm ngoái, trước khi có tin tức thuận lợi về tình hình công ăn việc làm.


Nhưng ông Obama vẫn còn có khó khăn lớn phải vượt qua. Sự hậu thuẫn của cử tri dành cho ông hiện đang ngang ngửa với ông Romney, ở mức 47% so với 49% trong số những người ghi danh đi bầu. Tỉ số sẽ là 49% so với 46% trong trường hợp ông Obama đối đầu với ông Rick Santorum. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT