Thursday, March 28, 2024

Giáo viên ở Los Angeles bị truy tố tội dâm ô với 23 trẻ em


LOS ANGELES (AP) –
Một giáo viên tiểu học ở Los Angeles bị truy tố tội có hành vi dâm ô đối với 23 học sinh. Nhân viên công lực hôm Thứ Ba cho biết, một nhà làm phim trao cho họ một số bức ảnh cho thấy các trẻ em bị bịt mắt, băng keo dán miệng ở trong lớp học, và một số khác có gián bò trên mặt.









Ông Mark Berndt, 61 tuổi, giáo viên trường tiểu học Miramonte ở phía Nam Los Angeles, bị bắt về tội có hành vi dâm ô đối với 23 bé trai và gái. (Hình: AP/Los Angeles Sheriff’s Department)


Ông Mark Berndt, 61 tuổi, bị bắt hôm Thứ Hai tại nhà riêng ở Torrance, hiện bị giam với số tiền tại ngoại được công bố là $2.3 triệu.


Cáo trạng liên quan đến hành vi xâm phạm đối với 23 bé trai và gái tuổi từ 7 đến 10, trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2010.


Ông Brendt dạy học tại trường tiểu học Miramonte ở phía Nam Los Angeles.


Một số hình ảnh cho thấy ông choàng tay qua các em hoặc đưa tay bịt miệng.


Một số ảnh khác cho thấy các bé gái với một vật trông giống chiếc muỗng đưa ngang miệng, như thể đang sắp nuốt một chất lỏng màu trắng nào đó.


Trung úy cảnh sát Carlos Marquez, thuộc văn phòng đặc trách về các nạn nhân, cho biết các em được trao tinh dịch đựng trong một chiếc muỗng hay trên bánh ngọt. Cảnh sát tìm thấy một muỗng nhựa và lọ chứa trong thùng rác ở lớp học của ông Brendt và thử nghiệm thấy có dấu vết tinh dịch.


Không bức ảnh nào cho thấy các em thật sự đang nuốt tinh dịch, nhưng ông Marquez cho biết, các em khai là không thích cái vị của chất lỏng đó.


Nhân viên công lực đề nghị thử nghiệm các em xem có ai bị nhiễm bệnh phong tình hay không.


Cảnh sát nói, ông Brendt chưa hề lập gia đình, không có con và chưa hề có tiền án.


Tổng quản trị Học Khu Los Angeles, Tiến Sĩ John Deasy, cho biết ông Brendt lập tức bị đuổi ngay khi nhà trường nhận được thông tin của cảnh sát. (TP)

MỚI CẬP NHẬT