Friday, April 19, 2024

Giết người, ở tù, thân nhân lãnh ‘giùm’ trợ cấp thất nghiệp

 


LOS ANGELES (LAT)Thân nhân một tù nhân đang bị giam ở nhà tù quận Los Angeles về tội giết người đã bị bắt vì tình nghi lãnh khoảng $30,000 tiền trợ cấp thất nghiệp của tù nhân này, theo giới hữu trách.


Anthony Garcia nhờ gia đình và bạn bè đi lãnh các chi phiếu trị giá $1,600 mỗi tháng trong khi ở tù, theo lời Ðại Úy Mike Parker thuộc sở cảnh sát Quận Los Angeles. Những người này sau đó gửi một phần tiền vào trương mục trong tù cho Garcia tiêu xài. Họ cũng chia số tiền này với thành phần đồng đảng của Garcia cùng bị giam.










Anthony Garcia, bị kết tội giết người, đang ở tù, nhưng thân nhân bên ngoài vẫn lãnh “giùm” tiền trợ cấp thất nghiệp. (Hình: Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles cung cấp)


Cuộc điều tra kéo dài từ Tháng Mười năm 2008 đến Tháng Ba năm 2010. “Các điều tra viên thấy rằng Garcia nhờ thân nhân và bạn bè nhận một cách bất hợp pháp tiền trợ cấp thất nghiệp của anh ta,” Ðại Úy Parker cho hay. Ông cũng cho hay số tiền trợ cấp thất nghiệp này đã được dùng “để giúp một băng đảng.”


Cảnh sát bắt giữ cha của Garcia, ông Juan Garcia, 47 tuổi, bạn gái của ông này là Sandra Jaimez, 45 tuổi và Cynthia Limas, 25 tuổi về tội gian lận trợ cấp thất nghiệp và các tội khác.


Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles chụp hình các hình xăm trên người Garcia sau khi chặn bắt trong vụ vi phạm luật lệ giao thông bình thường. Ðây là biện pháp thường dùng đối với những kẻ có hồ sơ băng đảng. Sau đó, một thám tử điều tra vụ giết người năm 2004 bên ngoài một tiệm bán rượu ở thành phố Pico Rivera, nằm cách trung tâm thành phố Los Angles chừng 16 km về phía Ðông Nam, xem lại các hình chụp thành viên băng đảng ở vùng này đã bàng hoàng khi nhận ra rằng các hình xăm này miêu tả chi tiết vụ giết người. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT